Sạn to đùng ở nhiều phim Châu Á: giày dép hiện đại xuyên không về quá khứ

Giày thể thao "xịn xò" hay thậm chí dép lê đã từng bị khán giả soi được trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ lẫn Hàn Quốc.

Mới đây khán giả đã soi được Chương Tử Di đi giày thể thao trong một phân cảnh ở tập phim "Thượng dương phú" lên sóng gần đây.

2sao.vn | Photobook

Đoàn làm phim phát văn bản xin lỗi Chương Tử Di vì khâu hậu kỳ không chu đáo, khiến nữ diễn viên bị ảnh hưởng. Thế nhưng, khán giả lại cho rằng Chương Tử Di cũng là người có lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng nhà sản xuất phim.

2sao.vn | Photobook

Lỗi về giày dép thường bị bắt gặp không ít trong các phim cổ trang. Trong "Diên Hi công lược" vua Càn Long (Nhiếp Viễn) bị cho là đi giày thể thao. Thậm chí tới cả một anh lính còn đi hẳn đôi giày hiệu "xịn xò".

2sao.vn | Photobook

Khi đóng "Thời niên thiếu của Trương Tam Phong", Trương Vệ Kiện đã sử dụng một đôi giày thể thao hiện đại trong một cảnh quay. Lỗi này hay gặp khi các diễn viên nghĩ chỉ lấy nửa thân trên nên không thay giày.

2sao.vn | Photobook

Nhân vật Trương Vô Kỵ trong "Ỷ thiên đồ long ký" bản 2003 đi dép xăng đan ở thời cổ đại.

2sao.vn | Photobook

Trong "Độc cô hoàng hậu" cảnh Già La (Trần Kiều Ân) và Dương Kiên (Trần Hiểu) cùng dâng trà cho cha chồng, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra Già La đang đi… dép lê, nhìn kiểu dáng thì thuộc loại dép xỏ ngón đi biển.

2sao.vn | Photobook

Phim Hàn cũng không tránh được những lỗi tương tự. Hyo Min khi tham gia bộ phim "Tướng quân Gye Baek" đã đi đôi giày da quá hiện đại so với bối cảnh thế kỷ thứ 7.

2sao.vn | Photobook

Không rõ là do váy quá dài hay tự ti về chiều cao mà các nữ diễn viên trong phim "Dae Jang Geum" lại lôi giày cao gót ra để mặc cùng Hanbok.

2sao.vn | Photobook

Kim Tae Hee cũng mắc lỗi tương tự trong phim "Tình Sử Jang Ok Jung".

2sao.vn | Photobook

"Thái Vương Tứ Thần Ký" cũng để trang phục xuyên không khi đế giày hiện đại xuất hiện cách đây... 2000 năm

2sao.vn | Photobook

Nhặt sạn phim