Nhiều trẻ em Trung Quốc tham gia các khóa học trở thành CEO từ khi mới... 3 tuổi!
Tuy nhiên, trước khi các em có thể trở thành CEO giàu có, cha mẹ các em phải đóng khoảng 170 triệu VNĐ/1 năm cho các khóa học như vậy.
Trở thành những CEO giàu có, quyền lực của các công ty lớn trên thế giới là điều mơ ước, gửi gắm của bao ông bố bà mẹ cho con mình. Khi các khóa học thành công trở thành cơn sốt trên toàn thế giới, người ta nghĩ tới việc chỉ sau một khóa học có thể trở thành tỷ phú, triệu phú.
Tuy nhiên, học khi đã trưởng thành xem ra là chưa đủ và để chắc chắn hơn cho tương lai con mình, các bố bà mẹ gửi các cậu ấm, cô chiêu tới trường học để thành CEO từ khi mới... 3 tuổi!
Nghe thì có vẻ hơi quá khi 3 tuổi, con trẻ còn đang học ăn, học nói chứ chưa nói tới việc học thành CEO này nọ nhưng đây là câu chuyện có thật và đang diễn ra tại Trung Quốc.
Muốn học thành CEO, bạn cũng phải biết các quy tắc về ứng xử, ăn uống.
Với môi trường học sinh đầy cạnh tranh, nhiều gia đình trung lưu tại Trung Quốc đang đăng ký cho con em mình các khóa học để có thể "một tấc tới giời" và định hướng thành công cho con mình.
Theo hãng thông tin CRI, nhiều doanh nghiệp giờ đây đang bắt đầu các viện huấn luyện, cung cấp các chương trình học cho trẻ nhỏ như "khóa học cung cách hoàng gia cho trẻ nhỏ", "trại hè chơi golf cho con trẻ". Theo các ông chủ, đây đều là những kỹ năng cần thiết cho trẻ nhỏ nếu muốn trở thành 1 CEO trong tương lai.
Ngoài các khóa học bổ trợ như vậy, tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, người ta còn tổ chức riêng 1 khóa về CEO cho trẻ nhỏ. Đối tượng tuyển dụng của các khóa học này là trẻ em từ các gia đình trung lưu với nhiều em mới 3 tuổi! Các em sẽ theo học khoảng 2 buổi/1 tuần với mức học phí khoảng 170 triệu VNĐ cho 1 năm.
Khóa học cung cách quý tộc cho trẻ nhỏ tại Trung Quốc.
Một bậc phụ huynh cho biết vì gia đình cũng làm trong các công ty lớn nên muốn con em mình được định hướng sớm và những lớp học CEO thế này sẽ tạo điều kiện cho các em rèn luyện kỹ năng, bên cạnh việc học kiến thức ở trường học.
Khóa học CEO, trẻ nhỏ được học những gì?
Theo báo cáo của tờ Global Times, chương trình học tại những lớp học CEO như vậy bao gồm các hoạt động nhằm xây dựng khả năng lãnh đạo doanh nghiệp, ví dụ như các trò chơi "điền các từ còn thiếu vào trong câu và xây dựng tường gạch đồ chơi". Mỗi lớp học sẽ có khoảng 3-8 học sinh với 1 giáo viên. Các hoạt động này được thiết kế nhằm giúp các em nhỏ trở thành những nhà lãnh đạo "đầy cạnh tranh và quyền lực", theo các trung tâm cho biết.
Tuy nhiên, bạn không thể là 1 CEO nếu không biết chơi golf, biết cư xử lịch thiệp hay có khả năng giao tiếp tốt. Nắm bắt được xu thế đó, một câu lạc bộ golf tại Quảng Châu cũng cung cấp gói huấn luyện chơi golf 5 ngày cho trẻ em với độ tuổi từ 3 trở lên. Số tiền phải chi trả cho khóa học này là hơn 3 triệu VNĐ/1 ngày, không bao gồm chỗ ở.
Các em nhỏ được học chơi Polo, một trò chơi cho giới quý tộc Trung Quốc.
Nếu cha mẹ cho lũ trẻ tham gia các khóa học chơi golf 1 tháng, số tiền này sẽ vào khoảng 66 triệu. Số tiền này gấp 3 lần mức lương thu nhập trung bình của một người tại Quảng Châu.
Những khóa học CEO như này là một phần tiếp nối của các khóa học quý tộc trước đó, từng nổi tiếng tại Trung Quốc. Với các bậc phụ huynh, cư xử như những quý tộc là chưa đủ khi đó chỉ là bổ trợ cho việc các em trở thành người thành công sau này. Vì thế, trong khi theo học các lớp đào tạo CEO nhí, các em cũng học cung cách như uống trà, ăn mặc, nói năng... Từ cử chỉ cho đến dáng đi, tất cả đều phải theo quy chuẩn.
Những thanh niên quý tộc tại Trung Quốc.
Ăn vận như những tiểu đại gia.
Lý do đằng sau những lớp học này
Trang báo SCMP cho biết dù phải chi trả một khoản tiền không nhỏ, các em vẫn được ba mẹ cho theo học các khóa huấn luyện như vậy. Một phần nguyên nhân đến từ áp lực bạn bè và những ông bố bà mẹ khác. Một bà mẹ đã chi khoảng 30 triệu VNĐ cho 1 khóa học tiếng Anh của cô con gái 2 tuổi cho biết bạn của con bé cũng học những lớp như vậy nên chị không muốn con gái mình bị bỏ lại phía sau.
Các chuyên gia cũng cho biết hiện tượng này có thể là do việc các bậc cha mẹ trong tầng lớp trung lưu Trung Quốc muốn giành được địa vị cao hơn trong xã hội. Và với các khóa học như vậy, dù chưa cần biết con mình có giỏi hay trở thành CEO được hay không thì những ông bố bà mẹ này cũng được "tiếng thơm" từ mọi người xung quanh rằng biết đầu tư cho con cái.
Liệu một khóa CEO cho trẻ mới 3 tuổi có thực sự cần thiết?
Tuy nhiên, nhiều các trung tâm huấn luyện không có tiếng cũng mở ồ ạt để ăn theo dịch vụ này. Theo CRI, hiệp hội khách hàng Trung Quốc đã nhận được 2,626 lời phàn nàn về giáo dục và các dịch vụ đào tạo chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016. SCMP cũng cho biết những lời phàn nàn này tập trung vào chất lượng giáo viên nghèo nàn khi họ không khác gì những người trông trẻ thông thường ở các trường mẫu giáo.
Thêm vào đó, nhiều trung tâm không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, trang thiết bị và điều kiện quản lý khóa học. Global Time cũng cho biết các khóa học chơi golf hay cưỡi ngựa là tệ nhất khi các em không được cung cấp trang thiết bị an toàn và hầu hết các dụng cụ đều đã cũ kỹ, kém chất lượng.
Các em nhỏ cần có cuộc sống thông thường, vui vẻ thay vì cố gắng trở thành CEO.
Nhiều chuyên gia cho rằng các khóa học như vậy chủ yếu phục vụ lợi ích của các bậc phụ huynh chứ không phải cho lũ trẻ. Đáng nhẽ ra, thay vì đưa trẻ con tới đây sau những giờ học căng thẳng trên lớp, các em nên được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái. Nếu muốn những đứa trẻ trở thành CEO trong tương lai, các em trước hết phải trở thành những đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc; đó mới là điều quan trọng hơn cả.
Tuy nhiên, học khi đã trưởng thành xem ra là chưa đủ và để chắc chắn hơn cho tương lai con mình, các bố bà mẹ gửi các cậu ấm, cô chiêu tới trường học để thành CEO từ khi mới... 3 tuổi!
Nghe thì có vẻ hơi quá khi 3 tuổi, con trẻ còn đang học ăn, học nói chứ chưa nói tới việc học thành CEO này nọ nhưng đây là câu chuyện có thật và đang diễn ra tại Trung Quốc.
Muốn học thành CEO, bạn cũng phải biết các quy tắc về ứng xử, ăn uống.
Với môi trường học sinh đầy cạnh tranh, nhiều gia đình trung lưu tại Trung Quốc đang đăng ký cho con em mình các khóa học để có thể "một tấc tới giời" và định hướng thành công cho con mình.
Theo hãng thông tin CRI, nhiều doanh nghiệp giờ đây đang bắt đầu các viện huấn luyện, cung cấp các chương trình học cho trẻ nhỏ như "khóa học cung cách hoàng gia cho trẻ nhỏ", "trại hè chơi golf cho con trẻ". Theo các ông chủ, đây đều là những kỹ năng cần thiết cho trẻ nhỏ nếu muốn trở thành 1 CEO trong tương lai.
Ngoài các khóa học bổ trợ như vậy, tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, người ta còn tổ chức riêng 1 khóa về CEO cho trẻ nhỏ. Đối tượng tuyển dụng của các khóa học này là trẻ em từ các gia đình trung lưu với nhiều em mới 3 tuổi! Các em sẽ theo học khoảng 2 buổi/1 tuần với mức học phí khoảng 170 triệu VNĐ cho 1 năm.
Khóa học cung cách quý tộc cho trẻ nhỏ tại Trung Quốc.
Một bậc phụ huynh cho biết vì gia đình cũng làm trong các công ty lớn nên muốn con em mình được định hướng sớm và những lớp học CEO thế này sẽ tạo điều kiện cho các em rèn luyện kỹ năng, bên cạnh việc học kiến thức ở trường học.
Khóa học CEO, trẻ nhỏ được học những gì?
Theo báo cáo của tờ Global Times, chương trình học tại những lớp học CEO như vậy bao gồm các hoạt động nhằm xây dựng khả năng lãnh đạo doanh nghiệp, ví dụ như các trò chơi "điền các từ còn thiếu vào trong câu và xây dựng tường gạch đồ chơi". Mỗi lớp học sẽ có khoảng 3-8 học sinh với 1 giáo viên. Các hoạt động này được thiết kế nhằm giúp các em nhỏ trở thành những nhà lãnh đạo "đầy cạnh tranh và quyền lực", theo các trung tâm cho biết.
Tuy nhiên, bạn không thể là 1 CEO nếu không biết chơi golf, biết cư xử lịch thiệp hay có khả năng giao tiếp tốt. Nắm bắt được xu thế đó, một câu lạc bộ golf tại Quảng Châu cũng cung cấp gói huấn luyện chơi golf 5 ngày cho trẻ em với độ tuổi từ 3 trở lên. Số tiền phải chi trả cho khóa học này là hơn 3 triệu VNĐ/1 ngày, không bao gồm chỗ ở.
Các em nhỏ được học chơi Polo, một trò chơi cho giới quý tộc Trung Quốc.
Nếu cha mẹ cho lũ trẻ tham gia các khóa học chơi golf 1 tháng, số tiền này sẽ vào khoảng 66 triệu. Số tiền này gấp 3 lần mức lương thu nhập trung bình của một người tại Quảng Châu.
Những khóa học CEO như này là một phần tiếp nối của các khóa học quý tộc trước đó, từng nổi tiếng tại Trung Quốc. Với các bậc phụ huynh, cư xử như những quý tộc là chưa đủ khi đó chỉ là bổ trợ cho việc các em trở thành người thành công sau này. Vì thế, trong khi theo học các lớp đào tạo CEO nhí, các em cũng học cung cách như uống trà, ăn mặc, nói năng... Từ cử chỉ cho đến dáng đi, tất cả đều phải theo quy chuẩn.
Những thanh niên quý tộc tại Trung Quốc.
Ăn vận như những tiểu đại gia.
Lý do đằng sau những lớp học này
Trang báo SCMP cho biết dù phải chi trả một khoản tiền không nhỏ, các em vẫn được ba mẹ cho theo học các khóa huấn luyện như vậy. Một phần nguyên nhân đến từ áp lực bạn bè và những ông bố bà mẹ khác. Một bà mẹ đã chi khoảng 30 triệu VNĐ cho 1 khóa học tiếng Anh của cô con gái 2 tuổi cho biết bạn của con bé cũng học những lớp như vậy nên chị không muốn con gái mình bị bỏ lại phía sau.
Các chuyên gia cũng cho biết hiện tượng này có thể là do việc các bậc cha mẹ trong tầng lớp trung lưu Trung Quốc muốn giành được địa vị cao hơn trong xã hội. Và với các khóa học như vậy, dù chưa cần biết con mình có giỏi hay trở thành CEO được hay không thì những ông bố bà mẹ này cũng được "tiếng thơm" từ mọi người xung quanh rằng biết đầu tư cho con cái.
Liệu một khóa CEO cho trẻ mới 3 tuổi có thực sự cần thiết?
Tuy nhiên, nhiều các trung tâm huấn luyện không có tiếng cũng mở ồ ạt để ăn theo dịch vụ này. Theo CRI, hiệp hội khách hàng Trung Quốc đã nhận được 2,626 lời phàn nàn về giáo dục và các dịch vụ đào tạo chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016. SCMP cũng cho biết những lời phàn nàn này tập trung vào chất lượng giáo viên nghèo nàn khi họ không khác gì những người trông trẻ thông thường ở các trường mẫu giáo.
Thêm vào đó, nhiều trung tâm không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, trang thiết bị và điều kiện quản lý khóa học. Global Time cũng cho biết các khóa học chơi golf hay cưỡi ngựa là tệ nhất khi các em không được cung cấp trang thiết bị an toàn và hầu hết các dụng cụ đều đã cũ kỹ, kém chất lượng.
Các em nhỏ cần có cuộc sống thông thường, vui vẻ thay vì cố gắng trở thành CEO.
Nhiều chuyên gia cho rằng các khóa học như vậy chủ yếu phục vụ lợi ích của các bậc phụ huynh chứ không phải cho lũ trẻ. Đáng nhẽ ra, thay vì đưa trẻ con tới đây sau những giờ học căng thẳng trên lớp, các em nên được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái. Nếu muốn những đứa trẻ trở thành CEO trong tương lai, các em trước hết phải trở thành những đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc; đó mới là điều quan trọng hơn cả.
Theo Trí Thức Trẻ
-
4 phút trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
24 phút trướcMáy quay truyền hình liên tục ghi được nhiều biểu cảm khó hiểu của ông Timur Kapadze - huấn luyện viên trưởng đội U23 Uzbekistan trong trận đấu với U23 Việt Nam.
-
2 giờ trướcKhông chỉ sở hữu BST túi Hermes tiền tỷ, nữ đại gia Hà thành còn là mẹ của 7 người con, nổi đình đám trong giới hot mom.
-
3 giờ trướcU23 Indonesia ghi dấu ấn lớn ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 khiến người hâm mộ quốc tế - trong đó có rất nhiều cổ động viên Việt Nam - phải trầm trồ.
-
4 giờ trướcMidu chia sẻ chuyện hậu trường khi thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt ở Paris - nơi là nước ao của nhiều cô gái.
-
13 giờ trướcMột người đàn ông Trung Quốc cưới hai cô dâu cùng một lúc. Đám cưới diễn ra long trọng, chú rể đối xử công bằng với hai người vợ.
-
17 giờ trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
18 giờ trướcCác clip "biến hình" trên nền bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" đang được nhiều TikToker lan tỏa, thể hiện tình yêu nước, khát vọng cống hiến của giới trẻ dịp 30/4.
-
18 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
19 giờ trước“Cảm ơn” và “cám ơn” đều được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Việt và đều có nguồn gốc từ hai chữ tiếng Hán, có âm Hán Việt đều là “cảm ân”.
-
19 giờ trướcHarry quyết định thay máu ê-kíp truyền thông, chiêu mộ người có kinh nghiệm vào đội ngũ PR nhằm phát triển sự nghiệp trên đất Mỹ.
-
20 giờ trướcLượt trận cuối bảng C vừa hạ màn, đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đã được hé lộ.
-
21 giờ trướcĐã từng trải qua một lần đổ vỡ cùng 2 người con riêng, cô dâu bị khách quan bàn tán, dè bỉu trong ngày vui khi lấy chồng kém 12 tuổi.
-
22 giờ trướcTrên trang chủ Instagram của LĐBĐ Thái Lan, người hâm mộ bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau với thành tích đáng thất vọng của U23 Thái Lan tại giải U23 Châu Á.
-
23 giờ trướcSau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cuối cùng Midu cũng hạnh phúc tiết lộ ngày tổ chức đám cưới của mình.
-
1 ngày trướcCác chuyên gia cho rằng U23 Việt Nam cần tập trung vào màn thể hiện của mình trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2024.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
18 phút trước
-
29 phút trước
-
34 phút trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước