Những đám cưới 'đũa lệch' gây ồn ào, tốn 'comment' nhất năm 2018

Ồn ào, tốn "comment" nhất chắc chắn là đám cưới chồng 26 lấy vợ 61 tuổi ở Cao Bằng. Ngoài ra, nhiều đám cưới vợ hơn chồng 10 tuổi nhưng bức ảnh cưới quá "dìm hàng" cũng gây nên hiểu lầm "cô cưới cháu" khiến mạng xã hội dậy sóng.

Những chuyện tình "chị - em" luôn khiến dân mạng xôn xao và nhận được không ít những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, họ lấy nhau về vật chất, người lại tin tưởng giữa họ là tình yêu chân thành và ngưỡng mộ mối tình không phân biệt tuổi tác của họ. Thực tế đã chứng minh, dù chênh lệch về tuổi tác hay ngoại hình nhưng các cặp đôi "đũa lệch" vẫn có cuộc sống gia đình hạnh phúc và gắn bó.

Cặp đôi vợ hơn chồng 35 tuổi, chồng 26 vợ 61 tuổi "phát khóc" vì dư luận soi mói ở Cao Bằng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện dòng chia sẻ về chuyện tình của chàng trai 26 tuổi với người phụ nữ 61 tuổi ở Cao Bằng đã gây bão cộng đồng mạng. Kèm theo đó là những tấm hình cưới đẹp lung linh cũng những khoảnh khắc thân mật thường ngày của hai người.

Những đám cưới đũa lệch gây ồn ào, tốn comment nhất năm 2018-1
Chuyện tình "chàng 26, nàng 61 tuổi" ở Cao Bằng.

Theo thông tin đăng tải, chú rể là Triệu Hoa Cương (sinh năm 1992) và cô dâu là Thu Sao (sinh năm 1957), cả hai hiện sống ở Cao Bằng. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vào tháng 6 vừa qua và dự định tổ chức đám cưới vào tháng 8 âm lịch sắp tới.

Những đám cưới đũa lệch gây ồn ào, tốn comment nhất năm 2018-2
Ảnh cưới vợ chồng chị Sao. Ảnh: Facebook.

Bên cạnh đó, cả hai cũng thường xuyên thể hiện tình cảm và dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Trước những ồn ào trên mạng xã hội cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống và khiến cả hai mất ăn mất ngủ. 

Chia sẻ về tình yêu với người vợ hơn 35 tuổi, Cương cho biết việc anh yêu người hơn nhiều tuổi là có thật và đó là tình cảm thật lòng. Anh cũng khẳng định hai người chỉ còn chờ giây phút công khai đám cưới nữa thôi, còn họ đã đăng ký kết hôn hồi tháng 6 và sống bên nhau từ cuối năm ngoái rồi.

Khi hai người quyết định đi đăng ký kết hôn, anh Cương và chị Sao cũng đã nói chuyện với nhau trước, dù biết không có con nhưng với anh chị, quan trọng là hai người yêu thương nhau.

"Sống với nhau được hạnh phúc để xã hội nhìn vào, dù có hơn hay kém tuổi thì tình yêu chiến thắng tất cả. Về con cái, vợ chồng tôi cũng đang nghĩ đợi cưới xong, ổn định công việc mọi thứ nếu muốn con cái có thể đi xin nhận con nuôi.

Tôi là đàn ông phải vì gia đình đi làm chứ, mình có sức làm, phải kiếm tiền sau này còn chăm lo cho mình, cho vợ cho con cháu nữa. Dự kiến tháng 8 âm lịch tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức kết hôn", anh Cương nói.

Đám cưới chú rể kém cô dâu 11 tuổi ở Nghệ An

Trước đó, tháng 5/2018 cư dân mạng cũng được phen xôn xao khi những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi đũa lệch ở Nghệ An được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều thông tin cho rằng, cô dâu lớn hơn chú rể 21 tuổi, một số người khác lại đính chính, cô dâu chỉ hơn chú rể 11 tuổi.

Theo như tìm hiểu, chú rể có tên là Đại Vệ (28 tuổi), còn cô dâu tên Hiền Lương (39 tuổi). Cặp đôi chênh lệch nhau 11 tuổi chứ không phải 21 tuổi như thông tin trên mạng xã hội.

Những đám cưới đũa lệch gây ồn ào, tốn comment nhất năm 2018-3
Hôn lễ của cặp đôi chú rể kém cô dâu 11 tuổi ở Nghệ An.

Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn. Chú rể là con út trong gia đình có 3 anh em, thuộc diện hộ nghèo của xã. Cả mẹ và anh của Vệ đều mắc bệnh tâm thần, được trợ cấp của nhà nước. Bản thân chú rể cũng mắc bệnh nhưng nhẹ hơn vẫn có thể sinh hoạt, lao động bình thường. Cô dâu Hiền Lương thì hoàn toàn bình thường nhưng kém sắc nên "quá lứa lỡ thì".

Bên cạnh đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các khoản chi phí cho đám cưới được tổ chức nhờ sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm.

Đám cưới chú rể kém cô dâu 10 tuổi ở Hưng Yên

Cũng có không ít trường hợp bất chấp khác biệt về ngoại hình cùng lời bàn tán từ mọi người xung quanh vẫn về sống chung một nhà. Ngày 16/5, hình ảnh một đám cưới diễn ra ở Hưng Yên được cho là của chú rể sinh năm 2000 và cô dâu sinh năm 1983, chênh nhau 17 tuổi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Những đám cưới đũa lệch gây ồn ào, tốn comment nhất năm 2018-4
Cô dâu hơn chú rể 10 tuổi ở Hưng Yên

Tuy nhiên, người thân của chú rể đã phủ nhận thông tin trên và cho biết, chú rể trong đám cưới là Hoàng Bền (sinh năm 1993) chứ không phải sinh năm 2000 như thông tin đồn thổi. Cô dâu tên Lan Phương (sinh năm 1983, quê ở Bắc Giang). Cặp đôi chênh lệch nhau 10 tuổi chứ không phải 17 tuổi.

Những đám cưới đũa lệch gây ồn ào, tốn comment nhất năm 2018-5
Hình ảnh hôn lễ của cặp đôi Hoàng Bền - Lan Phương

Bên cạnh những phản ứng về việc cô dâu hơn chú rể quá nhiều tuổi, nhiều người cho rằng trong tình yêu không có khái niệm của tuổi tác. Đã có rất nhiều cặp kết hôn với độ tuổi chênh lệch lớn nhưng cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc, vì vậy cũng không ít người gửi lời chúc phúc đến cặp đôi này. 

Theo tìm hiểu được biết, mẹ cô dâu Lan Phương vốn có quen biết từ trước với nhà chú rể. Lan Phương đã "lỡ một lần đò", còn Hoàng Bền bị câm từ nhỏ, vì vậy hai bên muốn vun vén cho họ đến với nhau.

Chú rể thấp hơn cô dâu 70 cm trong đám cưới ở Hà Nam

Vào đầu tháng 1/2018, những hình ảnh trong hôn lễ của cặp "đũa lệch" tại Hà Nam cũng từng thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng.

Những câu bình luận như "Chuyện tình đẹp đến khó tin", "Tình yêu không phân biệt ngoại hình đây rồi", "Chúc cho đôi bạn trẻ hạnh phúc trọn đời"... là những bình luận từ dân mạng khi chứng kiến hôn lễ với chú rể cao khoảng 90 cm ở Hà Nam trong khi cô dâu cao gần 1,60 m.

Những đám cưới đũa lệch gây ồn ào, tốn comment nhất năm 2018-6
Đám cưới cặp "đũa lệch" ở Hà Nam thu hút sự chú ý. Ảnh: Hội đồng hương Hà Nam. 

Một người anh họ của chú rể cho biết, đây là đám cưới của cô dâu Hồng Hạnh và chú rể Nguyễn Thắng, diễn ra vào ngày 5/1/2018, ở xã Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam.

Người anh này cho hay, cặp vợ chồng này có chiều cao chênh lệch nhau khá lớn, trong khi cô dâu cao gần 1,60 m thì chú rể cao chưa tới 90 cm.

Người anh họ tiết lộ nguyên nhân cặp đôi tới được với nhau: "Qua bạn bè giới thiệu và sau một thời gian tìm hiểu, đôi trẻ đã về chung một nhà. Đám cưới của họ diễn ra rất vui vẻ, ý nghĩa trước sự chúc phúc của nhiều người".

Được biết, Nguyễn Thắng thiệt thòi về ngoại hình, song là người giỏi giang, thông minh. Thắng ở nhà làm mộc, có khả năng làm ra các sản phẩm từ gỗ rất đẹp và được nhiều người khen ngợi. Thắng cũng là tấm gương sáng để cho nhiều người học tập bởi sự lạc quan, luôn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Theo Dân Việt


Mạng xã hội Đám cưới Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao