Những điều chưa biết về 'cô gái chân dài' của SNSD

(2Sao) - Cô nàng 'thực thần' cùng với tính cách đáng yêu, vui vẻ, hòa đồng chính là những tính từ để miêu tả về đôi chân dài nhất SNSD Sooyoung.


Ngay từ khi vừa trông thấy Sooyoung, các nhân viên SM đã tìm mọi cách để biến cô trở thành
 gà nhà. Trong ba ngày, Sooyoung đã liên tiếp nhận được 3 lời mời khác nhau từ nhân viên
 của SM, điều đó cho thấy SM kiên trì và rất muốn 'sở hữu' cô gái chân dài này.


Sooyoung là thành viên cao nhất SNSD và sở hữu đôi chân dài nhất nhóm 107 cm


'Thực thần' là biệt danh đáng yêu mà các fan cũng như thành viên trong nhóm đặt cho Sooyoung, cô ăn tới 6-7 bữa/ngày.


Ăn là sở thích của cô nàng cao kều này, chính vì thế cô có thể phân biệt được mùi trứng cút
và trứng thường trong món ăn của mình


Sooyoung không bao giờ gọi chị gái của mình là chị


Sooyoung thích mẫu người đàn ông cao ráo với đôi vai rộng và lưng hình chữ V


Mối tình đầu của cô là bạn của chị gái, hàng ngày Sooyoung dậy rất sớm và đứng bên cạnh tòa nhà chờ anh ấy đi học chỉ để đi đằng sau người ấy. Cứ như vậy trong một thời gian
 dài cho đến một hôm Sooyoung thấy anh ấy đi cùng với một chị khác, hai người
 cùng nắm tay nhau đến trường, hôm đó Soo đã khóc và kết thúc mối tình
 đơn phương của mình.


Quãng thời gian dài nhất mà Sooyoung thích một anh chàng nào đó là khoảng một tháng rưỡi


Sooyoung muốn đặt tên cho con gái của mình sau này là Hid hoặc là Cinderella vì cô rất
 thích hai nhân vật này


Sooyoung luôn cảm thấy có lỗi khi bắt các thành viên khác kí tên cho người quen của mình, do đó nhiều lúc cô tự kí tên cho cả cho tất cả các thành viên.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất