Những tạo hình quá xấu của mỹ nhân Hoa ngữ

(2Sao) - Không phải lúc nào sao Hoa ngữ cũng có tạo hình lung linh trên màn ảnh.


Vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, Ngô Thanh Liên bị "ném đá" tơi bời
 vì diện toàn đồ đen, khác hẳn với hình tượng Tiểu Long Nữ mặc trang phục trắng
 thuần khiết trong nguyên tác. Ngoài ra, trong một bộ phim cổ trang khác,
 
cô cũng có tạo hình nhợt nhạt, kém sắc.



Bộ lông mày khác thường đã khiến tạo hình Võ Tắc Thiên của Lưu Gia Linh trong
 Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc không được lòng người xem.

Vai diễn của Hồ Hạnh Nhi trong Vạn Phụng Chi Vương là Hoàng hậu Nguyên Uyển
 xinh đẹp. Thế nhưng với tạo hình trang điểm quá đậm như thế này, Nguyên Uyển
 không hề có dáng vẻ của một mỹ nhân.

Trong một tạo hình khác, Hồ Hạnh Nhi trông như "bà cô" tuổi trung niên.

Tạo hình của Trần Kiều Ân trong Rạng rỡ sắc xuân Trư Cửu Muội kém đẹp
vì bộ trang phục lòe loẹt.



Võ Mị Nương của Ân Đào được coi là phiên bản kém đẹp nhất vì kiểu
 tóc "không giống ai".

Từ trang phục đến kiểu tóc và các phụ kiện trong tạo hình của Thiệu Mỹ Kỳ
đều bị chê tơi tả.


Kiểu tóc cộng với trang điểm màu mắt lòe loẹt khiến Ninh Tịnh trông giống "yêu quái"

Kiểu tóc xấu tệ đã "dìm hàng" nhan sắc của "Thái Bình công chúa" Trịnh Sảng.

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất