Những tiểu thư, công tử nhà giàu không chỉ biết ăn chơi

Không lao vào những cuộc chơi sang chảnh thâu đêm suốt sáng, nhiều tiểu thư, công tử biết tận dụng cơ hội làm giàu chân chính và thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội với siêu xe và những món đồ hàng hiệu, nhiều người sẽ đánh giá Kim Lim - ái nữ của tỷ phú giàu nhất nhì Singapore Peter Lim – là khoe của hoặc chỉ biết tiêu tiền của cha. Ít ai biết tiểu thư này rất thích thưởng thức đồ ăn đường phố và chăm làm từ thiện.

Kim Lim luôn khắc ghi lời dạy của cha là phải sống khiêm nhường và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Thời gian rảnh rỗi, tiểu thư 23 tuổi thường ăn mặc giản dị tới Trung tâm Phục hồi chức năng Apex thăm nom, động viên và dẫn những người cao tuổi đi dạo. Kim Lim mong ước xây dựng quỹ từ thiện của riêng mình sau khi tốt nghiệp.
 
9X chưa bao giờ cảm thấy áp lực vì mang danh con của đại gia Peter Lim. Ngược lại, cô thấy mình may mắn và cần sống trách nhiệm hơn. Kim Lim tích cực tham gia hoạt động chạy tập thể để gây quỹ từ thiện Operation Red Shirt của gia đình và nhiều chương trình vì cộng đồng khác.

Alexander Soros (30 tuổi) là con trai của tỷ phú Mỹ George Soros với người vợ thứ hai. Dù sinh trưởng trong gia đình giàu có, Alex không phải công tử hào nhoáng mà rất thân thiện, gần gũi. Chàng trai từng lái chiếc Lexus SUV cũ khi còn đi học, không mặc đồ thiết kế và cũng mang cặp tới trường như bao bạn bè đồng trang lứa.
 
Quý tử nhà Soros rất coi trọng việc học tập của mình. Chàng trai 30 tuổi tốt nghiệp Đại học New York với tấm bằng cử nhân ngành Lịch sử. Anh đang nỗ lực học lên tiến sĩ ngành Lịch sử châu Âu tại Đại học California.  

Ngoài việc quản lý những công ty lớn, Alex thành lập quỹ từ thiện mang tên mình - Alexander Soros Foundation (ASF) - vào năm 2012. Đây là tổ chức bảo vệ quyền công dân, công bằng xã hội và giáo dục tại Mỹ, cũng như trên thế giới. Hiện ASF quyên góp được khoảng 10 triệu USD. Những đóng góp của anh cho cộng đồng luôn nhận được sự ủng hộ tích cực từ các chính trị gia.

Hoàn toàn có thể trở thành tỷ phú nhờ tiếp quản công ty sản xuất dầu cọ của cha, chàng trai người Singapore - Kuok Meng Ru (28 tuổi) - lại chọn con đường cho riêng mình. Anh cùng cộng sự Steve Skillings đang nỗ lực biến BandLab – doanh nghiệp mới với 40 nhân viên - thành cộng đồng chia sẻ âm nhạc quy mô toàn cầu, vận hành trên nền tảng điện toán đám mây.

Kuok thẳng thắn thừa nhận sự hỗ trợ tài chính từ cha, song anh cho rằng thành công mình có được chủ yếu nhờ tinh thần tự lập và dám chấp nhận rủi ro. 8X tiết lộ cha chính là tấm gương sáng về sự nỗ lực và lao động không mệt mỏi, không ngại thất bại để có được thành công.

Laurinda Ho là con gái của ông trùm sòng bạc Macau Stanley Ho với người vợ thứ ba. Tuy gia thế "khủng", Laurinda sống khá khép kín và giản dị. Không giống như những tiểu thư, thiếu gia con nhà có điều kiện khác, trang cá nhân của cô gái 25 tuổi ngập tràn những bức hình giản dị bên gia đình và người thân.

Tiểu thư 25 tuổi là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động từ thiện và sự kiện tuyên truyền phản đối việc đem động vật ra làm vật thí nghiệm.



Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao