Phạm nhân chết nghi do thắt cổ tự vẫn ở trại giam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kết luận, bệnh nhân Yên chết trước lúc đưa vào cấp cứu, có khả năng do thắt cổ tự vẫn.



Sáng 8/5, Công an tỉnh Quảng Trị đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Nghĩa An (đóng tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ).


Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an túc trực ở bệnh viện để điều tra vụ việc. Ảnh: CTV.


Khoảng 2h cùng ngày, Hồ Văn Yên được cán bộ trại giam đưa vào nhập viện cấp cứu tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân 54 tuổi nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, tím đầu chi, đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng, ngừng tim, ngừng thở. Các y bác sĩ phát hiện quanh miệng người đàn ông này có máu khô, vùng cổ có vết thắt.

Bệnh nhân được y bác sĩ cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong hồ sơ bệnh án, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kết luận, bệnh nhân Hồ Văn Yên tử vong trước lúc vào viện, khả năng do thắt cổ tự vẫn.

Anh Hồ Văn Phia (31 tuổi, trú xã Tà Long, huyện Đakrông) cho biết ông Yên là cha mình. Phạm nhân 54 tuổi đang thụ án 12 năm tù tại trại giam Nghĩa An. Nam phạm nhân thụ án từ năm 2013.


Trại giam Nghĩa An, nơi ông Yên được phát hiện nguy kịch. Ảnh: Google Maps - Thiên Sơn.

 

Theo Tri Thức


phạm nhân thắt cổ tự vẫn trong trại giam tin nóng xã hội

Tin tức mới nhất