Phát hiện thi thể cô gái nổi trên hồ Tây

Chiều muộn ngày 25/7, thi thể một cô gái nổi trên mặt hồ Tây đoạn gần 2 con rồng.

Theo thông tin được biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 25/7, khi một số người dân đi gần đến khu vực hai con rồng thuộc khu vực hồ Tây quận Tây Hồ, Hà Nội) thì phát hiện thi thể một cô gái nổi trên mặt hồ. 

Vì hồ khá sâu và trước đây từng có nhiều người tử vong tại đây nên nhiều dân tỏ ra e ngại việc trục vớt. Một lúc sau, thi thể trôi dạt về một bến nước thuộc địa bàn phường Xuân La. Ngay sau đó, người dân thông báo với cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể cô gái nổi trên hồ Tây-1

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để thực hiện trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua thông tin ban đầu xác định nạn nhân sinh năm 1996, quê ở Nghệ An.

Vụ việc đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể của nạn nhân được di chuyển khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/phat-hien-thi-the-co-gai-noi-tren-ho-tay-n-230154.html

thi thể cô gái Hồ Tây

Tin tức mới nhất