Phì cười với lỗi ngớ ngẩn trong phim Hàn (P.8)

(2Sao) - Cùng "soi" lỗi ngớ ngẩn trên màn ảnh xứ sở Kim chi.

Trong My Spring Days, Lee Bom Yi (Choi Soo Young) đặt tay lên trán mình và trán người
 yêu để so sánh xem anh có bị sốt không. Tuy nhiên nhiều khán giả cho rằng, với lớp tóc
mái dày thế kia, cô khó có thể cảm nhận chính xác thân nhiệt của bản thân.

Trong bộ phim truyền hình Pinocchio, phía bên ngoài băng vế thương ở đầu của Choi
Dal Po (Lee Jong Suk) có máu nhưng phía bên trong lại không có.

Ở một cảnh quay khác trong Pinocchio, nhân vật bị ném trứng vào mặt. Thế nhưng khi đổi
 góc máy, vỏ trứng và trứng dính trên mặt nhân vật này bỗng biến mất.

Vị trí của ly đựng củ khoai tây thay đổi dù chưa có ai tác động.

Vết thương đang từ tay trái chuyển sang phần lưng.

Trong bộ phim Bad Guys, ban đầu nhân vật bị dính mưa ướt hết cả tóc và quần áo. Thế
nhưng khi đổi góc máy, tóc cô nàng lại khô cong.

Ban đầu, nhân vật của Jang Na Ra đi giày đế cao. Thế nhưng lát sau, cô lại đi giày đế bằng.

Chiếc xe đạp bỗng có thêm chỗ ngồi phía sau.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao