Sự thật về hôn nhân của 'Đường Tăng' và nữ tỷ phú USD tuổi U80

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy chịu nhiều điều tiếng suốt 28 năm qua khi kết hôn với nữ tỷ phú hơn 11 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ trong mắt công chúng là sự "đánh đổi".

Hai người nhiều lần thể hiện tình cảm trước ống kính truyền hình. Trần Lệ Hoa nói: “Kết hôn 28 năm, tôi luôn tôn trọng ông ấy”. Chia sẻ của bà là điều bất ngờ với nhiều người bởi khán giả luôn cho rằng trong cuộc hôn nhân này, “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy chỉ là con rối.

Hôn nhân chúng tôi không như suy nghĩ của nhiều người”, Trì Trọng Thụy khẳng định.

Nữ tỷ phú chủ động cầu hôn

Năm 1988, Trần Lệ Hoa lần đầu gặp Trì Trọng Thụy. Lúc ấy, ông nổi tiếng nhờ vai Đường Tam Tạng trong Tây du ký 1986. Báo chí cho biết bà hâm mộ nam diễn viên điển trai và càng yêu mến ông hơn sau khi phát hiện cả hai cùng có đam mê với kinh kịch.

Từ sự đồng điệu, họ sớm trở thành người yêu. Khi đó, Trì Trọng Thụy luôn sống trong mặc cảm vì ông kém bà 11 tuổi. Thêm vào đó, bà Trần từng đổ vỡ hôn nhân, có 3 con riêng. Ông cũng là người nghĩ đến chuyện chấm dứt mối tình chênh lệch tuổi tác và địa vị.


Bà Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy cưới giữa những búa rìu dư luận.

Mỗi khi đi bên nhau, tôi đều lo sợ bị người khác phát hiện. Tôi nói với bà ấy về những xì xào trong nhà hát. Người ta nói tôi mê bà ấy vì giàu có, và bà ấy si mê vẻ ngoài của tôi”, Trì Trọng Thụy chia sẻ trên Ifeng.

Hiểu nỗi lòng Trì Trọng Thụy, bà Trần Lệ Hoa đã đưa ra quyết định táo bạo. Bà chủ động đưa ra yêu cầu kết hôn, không ngại những rắc rối liên quan đến tài sản trong trường hợp họ chia tay.

Chỉ có đăng ký kết hôn mới có thể khiến những lời đồn kia tự sụp đổ. Tình yêu chân thật không thể bị đổ vỡ bởi những xì xào”, bà nói. Trì Trọng Thụy cưới Trần Hoa năm 1990, khi đó ông 38 tuổi còn bà đã ở tuổi 49.

Chúng tôi hưởng tuần trăng mật ở Nam Mỹ. Chúng tôi viết thư tình cho nhau, lãng mạn chẳng kém tiểu thuyết Quỳnh Dao”, nữ chủ tịch tập đoàn Phú Hoa hạnh phúc kể.

Đường Tăng” làm giám đốc bình phong

Sau kết hôn, Trì Trọng Thụy cũng rút khỏi showbiz. Ông chuyển hướng kinh doanh, chính thức trở thành doanh nhân. Ông hiện là giám đốc bảo tàng gỗ tử đàn có trụ sở tại Bắc Kinh.

Nhưng Trì Trọng Thụy thừa nhận ông chỉ là giám đốc bình phong. “Mọi việc kinh doanh đều do vợ tôi và con trai Triệu Dũng lo liệu. Bảo tàng lập ra không đặt nặng yếu tố lợi nhuận. Chi phí tiền điện, lương cho nhân viên đều do vợ con tính toán”, ông trải lòng.


Trì Trọng Thụy chuyển hướng kinh doanh nhưng luôn đứng sau vợ và các con của bà.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn gần 30 năm nhưng không có con chung. Theo Sina, bà Trần Lệ Hoa không thể sinh con khi kết hôn muộn màng ở tuổi ngũ tuần. Thế nên “Đường Tăng” coi ba con riêng của vợ như con ruột. 

Nguồn tin nội bộ từ tờ Tin tức hàng ngày cho biết Trì Trọng Thụy rất nể và nghe lời con riêng bà Lệ Hoa là Triệu Dũng. Khi được hỏi về thông tin này, nam diễn viên tuổi U70 không phủ nhận.

Ông kể từng có ý định để lại tóc. Nhưng lúc đó Triệu Dũng là người phản đối. Đến giờ, ông vẫn nhớ câu nói đó của Triệu Dũng.

Ngoài công việc ở bảo tàng, tôi dành thời gian cho gia đình”, Trì Trọng Thụy tâm sự. Mỗi ngày, hai vợ chồng thường rời giường vào lúc 7h. Sau công việc, cả gia đình lại sum họp vào buổi tối. Bà Trần Lệ Hoa có ba người cháu.

Bà ấy có uy quyền ở ngoài nhưng khi về nhà lại đơn thuần là người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình”, nam nghệ sĩ gạo cội tiết lộ.

Vợ gọi chồng là “ngài”, chồng gọi vợ “chủ tịch”

Tỷ phú 77 tuổi nói trong cuộc sống vợ chồng, bà tin tưởng và tôn trọng Trì Trọng Thụy. Bà thường gọi ông là “ngài” khi cả hai tham gia các sự kiện hoặc lúc ở nhà. Trì Trọng Thụy cũng không gọi vợ là bà xã. Ông nói những năm qua quen gọi vợ là “chủ tịch”.

Tôi với bà ấy không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả lòng tôn kính”, ông nói trong chương trình. Cả Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy đều cho rằng sự tôn trọng đối phương là bí quyết giúp họ duy trì lửa hôn nhân.

MC Lỗ Dự thừa nhận bản thân cô rất ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng luôn tình cảm, chăm sóc cho nhau.


Gia đình của Trì Trọng Thụy bên các con của bà Trần Lệ Hoa. Họ không có con chung.

Trong buổi phỏng vấn, Trì Trọng Thụy luôn có thói quen đi sau vợ. Ông thường đỡ bà Trần Lệ Hoa, ôm eo bà. Ông cũng mang theo người khăn giấy. Mỗi lúc thấy vợ đổ mồ hôi, ông lại khéo léo lấy khăn lau cho bà và không quên nhắc vợ chú ý giữ sức khỏe”, MC Lỗ Dự chia sẻ.

Nhiều bạn bè hỏi tôi có sợ sệt và áp lực không khi sống với Trần Lệ Hoa. Bà ấy giàu hơn tôi, tuổi tác lại lớn hơn. Nhưng từ khi kết hôn đến giờ, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó”, Trì Trọng Thụy nói.

Tôi cũng không thể ngờ chúng tôi đã bên nhau 28 năm rồi. Cả hai đều có sự nghiệp riêng, mỗi ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Vì thế, chúng tôi luôn phải nâng niu từng thời khắc bên nhau”, ông nói thêm.


Theo Zing


Trì Trọng Thụy Tây Du Ký

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao