Bé gái 2 tuổi ở Long An bị mất tích xôn xao MXH: Hóa ra là cú lừa vô văn hóa

Thông báo bé gái 2 tuổi mất tích ở Long An tràn lan trên mạng xã hội 2 ngày vừa qua cuối cùng chỉ là "một cú lừa" của kẻ rỗi hơi.

2 ngày qua, MXH xôn xao thông báo tìm cháu Nguyễn Ngọc Long Nhi (2 tuổi, ngụ ở thị trấn Tân Thanh, huyện Tân Thanh), mất tích lúc 19h ngày 25/8. Tờ thông báo tìm trẻ lạc còn ghi rõ đặc điểm, trang phục cháu bé khi mất tích: "Khi bị mất tích, cháu mặc bộ quần áo màu xanh, trên áo có in hoa mai vàng, đi dép màu đỏ".

Bé gái 2 tuổi ở Long An bị mất tích xôn xao MXH: Hóa ra là cú lừa vô văn hóa-1
Tờ thông báo tìm bé gái 2 tuổi bị mất tích gây xôn xao dư luận

Cũng trên thông báo này mô tả rõ đối tượng nghi vấn bắt cóc cháu bé là một thanh niên 30 tuổi, mặc áo khoác đen, người gầy, cao khoảng 1m70.

Kèm theo những thông tin chi tiết, người đăng tin còn đính kèm hình ảnh cháu bé và số điện thoại khi cần liên hệ của Thiếu tá Phan Văn Trường - Trưởng Công an thị trấn Tân Thanh; phía dưới thông báo còn đóng dấu đỏ Công an thị trấn và chữ ký trưởng công an.

Hình ảnh bản thông báo này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh, thực tế không có cháu bé nào tên Nguyễn Ngọc Long Nhi tại địa bàn bị mất tích. Đồng thời ông Phan Văn Trường, người được nhắc tới trong bản thông báo cũng đã chuyển công tác cách đây nhiều năm.

Theo Người Lao Động đưa tin, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng giả mạo bản thông báo này. Hiện tại, cơ quan công an thị trấn Tân Thanh đang vào cuộc mở rộng điều tra làm rõ mục đích, động cơ của đối tượng khi cố tình tạo tin đồn giả làm hoang mang dư luận.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/su-that-vu-be-gai-2-tuoi-o-long-an-bi-mat-tich-n-233736.html

bắt cóc Mất tích

Tin tức mới nhất