Tài xế gây tai nạn làm 5 người chết ở Tây Ninh khai 'do buồn ngủ'

Tại cơ quan điều tra, tài xế xe đầu kéo khai do buồn ngủ nên lạc tay lái và khiến xe lao sang làn đường ngược chiều.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh, tối 14/6, tại cơ quan điều tra, tài xế xe đầu kéo gây tai nạn là Trần Đình Trung (34 tuổi, quê Bình Định) khai do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên lao qua làn đường ngược chiều, tông vào chiếc xe Ford.

Qua xét nghiệm ban đầu, công an xác định thời điểm gây tai nạn, tài xế Trung không có nồng độ cồn trong máu và âm tính với ma tuý.

Trước lúc gây tai nạn, xe đầu kéo lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm nhẹ với một xe tải. Tài xế ôtô con phát hiện liền đánh lái sang phải nhưng không kịp, bị xe đầu kéo húc mạnh rồi kéo lê vào lề đường.

Tài xế gây tai nạn làm 5 người chết ở Tây Ninh khai do buồn ngủ-1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết trên quốc lộ 22. Ảnh: Nguyễn Huy.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên ôtô con thiệt mạng. Trong đó, có 4 nạn nhân là người trong một gia đình.

Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, tài xế xe con), ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, vợ ông Hải), bé Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, con ông Hải), và bà Nguyễn Thị Trợ (79 tuổi, mẹ vợ ông Hải) . Các nạn nhân đều ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, sáng sớm 14/6, tài xế Trần Đình Trung điều khiển xe đầu kéo container mang biển kiểm soát TP.HCM lưu thông trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM đi Tây Ninh.

Vừa đến cổng chào tỉnh Tây Ninh, xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng), xe đầu kéo lao sang làn đường ngược chiều rồi tông vào ôtô con. Sau khi gây tai nạn, tài xế Trần Đình Trung đã đến công an xã An Tịnh trình báo.

Tài xế gây tai nạn làm 5 người chết ở Tây Ninh khai do buồn ngủ-2
Khu vực gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao