Thanh niên bị chém lìa bàn tay phải trong quán bar

Bị anh Tiên đổ bia trúng người mình lúc ở quán bar, tỉnh Phú Yên, Nam cùng với Khoa mang dao chém lìa bàn tay phải người này.

Ngày 3/6, Công an TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đang tạm giữ Nguyễn Nhất Nam (24 tuổi, trú huyện Đồng Xuân) và Vũ Hoàng Anh Khoa (30 tuổi, trú TP.Tuy Hòa) để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích".

Thanh niên bị chém lìa bàn tay phải trong quán bar
Hình ảnh trích xuất từ camera của quán bar

Thanh niên bị chém lìa bàn tay phải trong quán bar - Ảnh 1.
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, đêm 7/4, Nam và Khoa vào Maxim Club, TP.Tuy Hòa để chơi.

Trong quá trình chơi tại quán, Nam bị anh Châu Thành Tiên (trú H.Tuy An) đổ bia trúng người. Hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng đã được mọi người can ngăn.

Bức tức, Nam rủ Khoa về nhà lấy dao rồi xộc thẳng vào quán chém lìa bàn tay phải của anh Tiên. Gây án xong, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, công an TP.Tuy Hòa có mặt điều tra sự việc. Từ camera của quán, cơ quan điều tra xác định 2 nam thanh niên là người gây ra vụ việc, tiến hành truy bắt.

Sau 2 tháng lẩn trốn, Nam và Khoa đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an TP.Tuy Hòa đang hoàn tất thủ tục để xử lý 2 đối tượng trước pháp luật.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao