Thanh niên uất ức vì mỗi lần cãi nhau lại phải 'trả giá bằng tiền mặt'

Cảm thấy áp lực kinh tế "không hề nhẹ", thanh niên từng đề xuất được trả góp hoặc xin khất nhưng chẳng thành.

Mấy anh đàn ông đôi khi hay than thở, việc phải nộp lương cho vợ thật là đau khổ. Thế nhưng, thanh niên trong câu chuyện dưới đây còn uất ức khi chỉ mới yêu đương thôi cũng đã méo mặt vì suốt ngày "đóng họ" cho bạn gái.

Cụ thể, thanh niên và bạn gái yêu nhau đã lâu. Đây là lần đầu tiên cả hai cãi nhau to đến vậy.

Lúc này, anh chàng đưa ra phát kiến: "Thôi giờ anh cho em 100k, em đừng giận anh nữa nhé".

Đúng là "có tiền mua tiên cũng được", bạn gái hết sạch giận dỗi. Nhưng nằm mơ thanh niên cũng không ngờ, đây là "phát súng" mở màn cho mối tình toàn… tiền.

Thanh niên uất ức vì mỗi lần cãi nhau lại phải trả giá bằng tiền mặt-1
Bài tâm sự của thanh niên. 

"Một lần khác, mình đi làm về đến đón người yêu nhưng hơi muộn. Mình gọi mãi người yêu không xuống, mới bảo:

- Em xuống đi chơi, anh cho 200k.

Chưa đầy 5 phút, người yêu đi xuống ăn mặc xinh đẹp, câu đầu tiên đã hỏi:

- 200k đâu. Lần này tha cho anh đấy. Cho anh hiểu mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt.

Rồi một hôm, mình đi thăm đứa bạn thân ốm. Đứa này là con gái mà mình quên không nói giới tính cho người yêu biết. 

Đến lúc cô ấy hỏi ra, giận mình 3 ngày liền. Mình đành bảo:

- Thôi anh đưa em 500k, coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhớ.

Cô ấy trả lời lại ngay:

- Yêu anh nhất".

Thanh niên uất ức vì mỗi lần cãi nhau lại phải trả giá bằng tiền mặt-2

Và cứ thế mỗi lần giận hờn hay cãi vã gì, thanh niên này lại phải "đóng họ" cho bạn gái. Tội nhẹ 100k - 200k - 300k, còn tội nặng 500k - cứ thế mà triển.  

Cảm thấy áp lực kinh tế "không hề nhẹ", thanh niên từng đề xuất được trả góp hoặc xin khất nhưng chẳng thành. Nhìn cảnh túi tiền cứ vơi dần mỗi ngày, thanh niên cảm thấy bạn gái quá mức thực dụng nên muốn "quay xe".

"Chứ sau này hai đứa lấy nhau về, chắc mình không có nổi một xu mất", anh chàng bộc bạch.

Tâm sự nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý. Mọi người hết sức thông cảm cho thanh niên nhưng nhìn nhìn lại, chẳng phải chính anh là người "khơi mào" hay sao?!

Một số khác lại thẳng thắn, thực dụng hay không chưa biết nhưng sau khi lấy vợ, đàn ông không có nổi một đồng là thật đấy!

Thanh niên uất ức vì mỗi lần cãi nhau lại phải trả giá bằng tiền mặt-3
Thanh niên uất ức vì mỗi lần cãi nhau lại phải trả giá bằng tiền mặt-4
Một số bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình). 

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thanh-nien-nhoi-long-vi-moi-lan-cai-nhau-lai-phai-tra-gia-bang-tien-mat-n-288145.html

phụ nữ thực dụng câu chuyện tình yêu

Tin tức mới nhất