Thêm những hành xử vô ý thức đến “khó đỡ” của du khách Trung Quốc

Một lái xe ở Đài Loan đã ngượng chín mặt khi những vị khách du lịch đến từ Trung Quốc thản nhiên phơi đầy nội y trên chiếc xe khách của mình.

Trang tin News.qq.com dẫn thông tin từ truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho hay, ngày 6/8 vừa qua, một tài xế họ Lâm đã đăng tải lên mạng những bức ảnh phản ánh sự thiếu ý thức của một bộ phận du khách đến từ Trung Quốc đại lục.

Dây phơi nội y trên xe khách.

"Dây phơi nội y" trên xe khách.

Trên chiếc xe do chính tài xế họ Lâm điều khiển, các “thượng đế” đã ngang nhiên lôi nội y ra …phơi.

Mặc dù bác tài này đã yêu cầu các vị khách thu gọn đồ cá nhân lại, song đề nghị này vô tác dụng. Trên ghế, tay vịn và khu vực cạnh cửa sổ xe khách, đâu đâu cũng nhìn thấy đồ lót được trưng ra phơi, biến chiếc xe du lịch thành “sân phơi đồ”.

Trang tin News.qq.com thậm chí còn trích dẫn cả lời nhận xét của một cư dân mạng: “thật mất vệ sinh!”

Bất cứ chỗ nào thông thoáng cũng được du khách Trung Quốc tận dụng để...phơi đồ.

Bất cứ chỗ nào thông thoáng cũng được du khách Trung Quốc tận dụng để...phơi đồ.

Trong khi đó, một lái xe họ Hoàng thì cho biết, đây là hiện tượng rất phổ biến mỗi khi ông chở khách Trung Quốc đại lục. “Các hướng dẫn viên du lịch không dám đắc tội với các “thượng đế” này, nên không dám nói, chỉ khổ chúng tôi”, Hoàng cho biết.

Đáng nhấn mạnh rằng, đây không phải là hành vi thiếu ý thức duy nhất của người Trung Quốc khi đi du lịch.

Đầu năm nay, hàng loạt du khách Trung Quốc khi đến công viên Koh Phi Phi đã ngang nhiên đưa chân lên bồn rửa tay, rửa mặt để rửa, bất chấp biển báo trước mặt. Hành vi thiếu ý thức này đã bị báo chí Thái Lan và quốc tế lên án mạnh mẽ.

Hành vi đưa chân lên bồn rửa mặt, rửa tay của du khách Trung Quốc thậm chí đã khiến giới chức nước này muối mặt. Tổng cục Du lịch Trung Quốc và cả Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi người dân khi ra nước ngoài cần tôn trọng văn hóa địa phương.

Hành vi đưa chân lên bồn rửa mặt, rửa tay của du khách Trung Quốc thậm chí đã khiến giới chức nước này muối mặt. Tổng cục Du lịch Trung Quốc và cả Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi người dân khi ra nước ngoài cần tôn trọng văn hóa địa phương.

Giới quản lý du lịch Thái Lan thậm chí đã phải phát hành cuốn cẩm nang “Hướng dẫn ứng xử đúng mực” chuyên dành cho du khách Trung Quốc khi đến thăm đất nước này.

Theo trí thức trẻ


Tin tức mới nhất