Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng

Mặc dù đến cổng chùa tôn nghiêm nhưng nhiều bạn gái vẫn vô tư diện trang phục thiếu vải khiến người khác khó chịu.

Là một trong những ngôi chùa thiêng nhất Đà Nẵng, được xem là biểu tượng tâm linh ở thành phố với tượng Phật bà cao nhất Việt Nam – chùa Linh Ứng hàng ngày đón tiếp hàng trăm lượt phật tử và du khách. Cùng với việc cầu sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhiều người cũng tận dụng cơ hội để chiêm ngưỡng công trình độc đáo được đặt trên “hòn ngọc biển” Sơn Trà.

Từ chùa Linh Ứng, mọi người có thể tham quan thành phố Đà Nẵng ở một góc nhìn khác biệt hơn. Tuy nhiên, cùng với cảm giác yên bình thì không ít người cũng phàn nàn khi họ phải chứng kiến cảnh nhiều du khách nữ diện trang phục thiếu vải hay nói chính xác là phản cảm nơi linh thiêng.

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng
Thiếu nữ hồn nhiên diện váy ngắn và chạy tung tăng khắp sân chùa Linh Ứng

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng
Trang phục của cô gái làm nhiều người ái ngại


Chia sẻ với thái độ bực bội, bạn Nguyễn Duy (nhà ở Q. Hải Châu) nói: “Đây không phải là lần đầu tiên mình đi chùa, người ta bảo đi chùa thì đừng nên sân si nhưng thật không thể không nói. Chẳng hiểu mấy bạn ấy nghĩ gì mà vào nơi linh thiêng lại ăn mặc kì cục như vậy”. Duy hoàn toàn không ủng hộ việc bạn gái mặc quần jean quá ngắn và váy quá mỏng vào cửa chùa.

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng
Đi chùa nhưng mặc như đi chợ là phản ánh của nhiều bác
lớn tuổi về trang phục của các thiếu nữ


Trong khi đó, cô Hoa (nhà ở đường Quang Trung, TP. Đà Nẵng) khó chịu: “Cô có ý kiến là các em đi chùa nên chọn trang phục kín đáo hơn. Dù vào chùa không ai nói gì nhưng mình phải biết tự ý thức. Ngoài ra, cô còn thấy nhiều bạn trẻ còn khắc tên mình lên cây cối nữa, rất khó coi”.

Đúng vậy, ở một số cây trồng trong sân chùa Linh Ứng, nhiều nhóm bạn trẻ đã thi nhau khắc tên “kỉ niệm” để lại hình ảnh xấu xí trong mắt du khách.

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng

Thiếu nữ vô tư diện trang phục phản cảm nơi linh thiêng
Không chỉ ăn diện nhức mắt, nhiều bạn trẻ còn có hành vi thiếu
ý thức khi khắc tên lên cây trái do nhà chùa trồng nên

Góp ý giải pháp xử lý chuyện ăn mặc của thiếu nữ nơi thờ phụng, một bạn tên Quỳnh Hương (học sinh lớp 10, THPT Trần Phú) nói: “Mình nghĩ nên có bảng thông báo thật to trước nơi ra vào để các bạn ấy nhìn thấy, sau đó sẽ tự biết xấu hổ. Chuyện ăn mặc là chuyện cá nhân nhưng đừng để ảnh hưởng đến người khác và làm xấu đi hình ảnh thành phố, đất nước mình”.
 
Nên học hỏi Thái Lan

- Ở Thái Lan, tại các cổng chùa luôn có những tấm biển lớn thông báo hoặc minh hoạ về quy định trang phục khi vào chùa. Tại các cổng cũng có nhân viên phụ trách yêu cầu khách lễ chùa phải tuân thủ tuyệt đối quy định trang phục. Nếu du khách ăn mặc không phù hợp, sẽ được hướng dẫn thuê, mua trang phục ở khu vực gần đó để được phép vào chùa.

- Ngoài ra, có 2 điều tuyệt đối bị cấm là không mặc quần áo ngắn, váy ngắn khi vào chùa. Không được sờ vào tượng Phật, không leo trèo lên bệ ngồi của tượng Phật. Người Thái cho rằng, đó là hành vi xúc phạm nghiêm trọng tới sự tôn nghiêm.

Theo Báo đất việt

Tin tức mới nhất