Thời tiết ngày đầu đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đều nắng ráo

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Hà Nội đêm mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là 32 độ; trong khi TP.HCM nắng nóng lên tới 36 độ.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4, khu vực bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 22-33 độ, phía Tây có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận) mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động khoảng 23-33 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

Nhiệt độ các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dao động từ 25-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh; nhiệt độ từ 21-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 25-37 độ.

Thời tiết ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4: Hà Nội đêm mưa, ngày nắng
Thời tiết Hà Nội ngày 30/4 đêm mưa, ngày nắng.

Thời tiết ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, Hà Nội đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 25-32 độ.

TP HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ, cao nhất là 36 độ.

Tại các điểm du lịch có lượng khách đổ về trong dịp nghỉ lễ này, thời tiết nắng ráo, không mưa.

Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối có mưa dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26-32 độ.

Nha Trang, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ, cao nhất là 33 độ.

Phú Quốc mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 27-35 độ.

Sa Pa (Lào Cai) thời tiết tương đối mát mẻ với nền nhiệt độ dao động từ 14-26 độ, thích hợp cho kỳ nghỉ dưỡng của du khách.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất