Tiết học kungfu của 26.000 học viên xác lập kỷ lục thế giới

Những hình ảnh tuyệt vời sau đây được ghi lại trong tiết học đầu xuân được tổ chức thường niên tại trường võ thuật Tagou (thành phố Đăng Phong, miền trung Trung Quốc).

Điều khó tin là tiết học này là buổi học tập thể của hơn…26.000 học viên. Một máy quay trên không được sử dụng để ghi lại toàn bộ tiết học. Nó cho thấy, các học viên tập hợp và tập võ thành các hình khối như tạo thành một vòng tròn khổng lồ, hình vuông hay sọc.

Vòng tròn khổng lồ được tạo thành bởi các học viên có độ chuẩn xác cao

Được thành lập vào năm 1978 bởi một bậc lão làng kungfu có tên Lưu Bảo Sơn, trường võ Tagou luôn duy trì việc học võ của hơn 38.000 học viên mọi lứa tuổi, từ trẻ em mầm non đến lứa tuổi học đại học, bao gồm hơn 800 lớp học.

Ngôi trường này có vị trí nằm gần chùa Thiếu Lâm - là nơi sản sinh ra những môn võ thuật nổi tiếng nhất của Trung Quốc từ trước đây hơn 1500 năm.



Việc khuyến khích học võ thuật đang được phổ biến rộng ở quốc gia đông dân như Trung Quốc

Kungfu Thiếu Lâm tự mô tả hình dáng và thế đòn của năm loài động vật: rắn, hổ, báo, rồng và con sếu.

Tinh thần đồng đội, đoàn kết và phối hợp được hơn 26.000 học viên thể hiện rõ trong những tạo hình của mình

Các tiết học đầu xuân này là dịp để các trường võ thuật tăng cường sự nhanh nhẹn về thể chất và ý chí chịu đựng cho học viên

Hình ảnh thú vị: Tất cả các học viên phải quay mặt về phía một người đàn ông đang tập luyện kungfu ở giữa.

Theo Dân Việt



Tin tức mới nhất