Tình yêu vượt qua thù địch của hai cô gái Ấn Độ, Pakistan

Tình yêu đồng giới của hai cô gái đến từ hai đất nước thường xuyên giao tranh lẫn nhau nhận được nhiều ngưỡng mộ.

Bộ ảnh cưới của hai cô gái Anjali Chakra (Ấn Độ) và Sundas Malik (Pakistan) nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng LGBT, tờ India Times đưa tin.

Cặp đồng giới kết hôn vào năm ngoái và nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, họ chia sẻ một số hình ảnh chung lên mạng xã hội.

Tình yêu vượt qua thù địch của hai cô gái Ấn Độ, Pakistan-1Tình yêu vượt qua thù địch của hai cô gái Ấn Độ, Pakistan-2
Bộ ảnh cưới của cặp nữ đồng giới người Ấn Độ và Pakistan là nguồn cảm hứng cho cộng đồng LGBT. 

Tình yêu của Chakra và Malik nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trong hoàn cảnh hai cô gái đến từ hai quốc gia có mâu thuẫn sắc tộc sâu sắc. Kể từ năm 1947, biên giới giữa hai nước thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ, giao tranh.

Mặt khác, Ấn Độ và Pakistan cũng là nơi tình yêu đồng giới bị coi là “chống lại tự nhiên” với nhiều điều luật hà khắc dành cho người đồng tính.

Vượt qua nhiều rào cản về tôn giáo và văn hóa, hai cô gái vẫn quyết định duy trì tình yêu, tổ chức đám cưới.

Bộ ảnh cưới được chụp tại New York (Mỹ), thành phố họ đang sống. Trong ảnh, cả hai đều diện trang phục truyền thống của các nước khu vực Nam Á.

Tình yêu vượt qua thù địch của hai cô gái Ấn Độ, Pakistan-3
Hai cô gái đến từ hai quốc gia vốn có lịch sử thù địch và vẫn mang nặng thái độ kỳ thị người đồng giới. 

Chakra cho hay cảm hứng thực hiện bộ ảnh đến từ việc cả hai chưa từng thấy câu chuyện tương tự nào trên các phương tiện truyền thông.

"Tôi lớn lên và chứng kiến nhiều loại tình yêu khác nhau, từ trong gia đình đến các chuyện tình được cường điệu hóa trong phim Bollywood. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đại diện cho những người giống mình và rất vui vì có cơ hội làm điều này với người bạn đời”, cô thổ lộ.

“Chúng tôi muốn đại diện cho sự giao thoa giữa giới tính, tình dục và văn hóa”, Chakra nhấn mạnh.

Tuy nhiên, câu chuyện của cả hai nhận không ít chỉ trích sau khi bộ ảnh cưới được nhiều người biết tới.

“Mối quan hệ của chúng tôi bị chính trị hóa ngoài sức tưởng tượng. Nhiều bình luận chỉ nói đến sự xung đột tôn giáo của cả hai. Thực chất, tôi và bạn đời của mình không bao giờ nghĩ rằng việc chúng tôi đến với nhau có thể hàn gắn hai đất nước vốn có lịch sử thù địch lâu dài”, Malik cho biết.


Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/tinh-yeu-vuot-qua-thu-dich-cua-hai-co-gai-an-do-pakistan-post1025898.html

cộng đồng LGBT đồng tính nữ

Tin tức mới nhất