Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt?

Mỗi đất nước lại có cách "thổi hồn" khác nhau vào bộ trang phục truyền thống đón ngày đầu năm mới.



Bên cạnh Việt Nam, Tết Nguyên Đán cũng là ngày Tết truyền thống lớn nhất trong năm của rất nhiều các quốc gia khác. Đây là thời gian để mọi người lựa chọn những bộ trang phục đẹp nhất, ấn tượng nhất, tươi sáng nhất với hy vọng vào một khởi đầu tốt đẹp cho cả năm sắp tới.

Ngoài việc lựa chọn những bộ trang phục hiện đại, thời thượng, các quý cô còn dành sự ưu ái cho những bộ trang phục truyền thống, lưu giữ tinh hoa văn hóa, như một cách thể hiện niềm tự hào dân tộc.

1. Việt Nam

Chiếc áo dài mỏng manh, thướt tha bấy lâu nay vẫn luôn là biểu tượng văn hóa tự hào của người con gái Việt. Và trong xu hướng hội nhập của xã hội, tà áo dài truyền thống được biến đổi với những cách tân hiện đại, tươi mới đáp ứng xu hướng thời trang và thị hiếu thẩm mỹ của các quý cô, trở nên đẹp hơn, dễ diện hơn và phổ biến hơn.

Trong dịp Tết này, sẽ thật tự hào khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống đi chúc tết gia đình, họ hàng, đây vừa là một cách lưu giữ truyền thống văn hóa dân tộc lại thể hiện sự cá tính,độc đáo của những quý cô hiện đại.

Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 1.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 2.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 3.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 4.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 5.

2. Trung Quốc

Giống như Việt Nam, Tết Nguyên Đán là một trong những ngày Tết lớn nhất và dài nhất trong năm của người Trung Quốc. Và trong dịp lễ này, trang phục truyền thống được nhiều người ưa thích chính là những bộ Sườn xám mang đậm nét văn hóa dân tộc, được cả thế giới biết tới.

Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 6.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 7.
 

Dù là trang phục truyền thống lâu đời, nhưng bộ váy áo liền thân, với cổ áo ôm khít, phần tà xẻ cao tạo nên sự thướt tha, dịu dàng mà vẫn đầy quyến rũ, hiện đại cho người mặc. Những bộ Sườn xám thường được may bằng gấm, lụa… thêu hoa hoặc in họa tiết với nhiều màu sắc trẻ trung, xinh xắn rất dễ mặc. Các nhà sản xuất cũng sáng tạo ra những mẫu trang phục cách tân, thêm vào những chi tiết khác biệt để phù hợp với phong cách của nhiều cô nàng, tha hồ diện mà không sợ nhàm chán.

Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 8.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 9.

3. Nhật Bản

Dù đã chuyển từ Tết Âm sang Tết Dương lịch từ năm 1873, nhưng người Nhật vẫn lưu giữ thói quen đón Tết truyền thống, là dịp để cả gia đình quây quần, thắt chặt yêu thương. Là nét cổ truyền của văn hóa dân tộc, một số địa phương người Nhật vẫn tổ chức các lễ hội theo lịch cũ, trong thời gian này, các cô gái có thể diện những bộ kimono làm nổi bật vòng eo, tạo sự uyển chuyển, duyên dáng. Những họa tiết trang trí góp phần tô điểm thêm cho thêm phần thú vị, khoe nét đẹp dịu dàng, e thẹn của những cô gái Nhật Bản.

Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 11.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 12.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 13.
 

4. Hàn Quốc

Hanbok là trang phục truyền thống của người Hàn Quốc mà hẳn rất nhiều quý cô đều yêu thích. Là bộ trang phục cổ điển, mang ảnh hưởng của nền văn hóa lâu đời, đề cao sự kín đáo, tôn vinh nét duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ truyền thống Á Đông. Đây là loại quốc phục được rất nhiều các cô gái trẻ cũng như các ngôi sao nổi tiếng ưu thích và thường xuyên diện trong các sự kiện trọng đại.

Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 15.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 16.
 
Trang phục đón Tết Nguyên Đán của các quốc gia có gì khác biệt? - Ảnh 17.
 
 
Theo TTVN

Tết Nguyên Đán trang phục

Tin tức mới nhất