Kỹ sư IT môi giới mại dâm, photoshop biến gái từ 'vịt' thành 'thiên nga'

Sinh tỏ ra khá thông minh trong việc vận dụng ngôn ngữ chào mời quảng cáo thuần thục, đặt nghệ danh cho gái mại dâm cùng với dòng tít, hình ảnh đi kèm khiêu gợi.

Theo thông tin phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội cho biết, mới đây đơn vị đã triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm do một kỹ sư IT cầm đầu.

Theo đó, ngày 17/12, cảnh sát ập vào nhà nghỉ Ánh Sao (phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội) bắt tại trận đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai phòng 101 và 201. 

Kỹ sư IT môi giới mại dâm, photoshop biến gái từ vịt thành thiên nga-1
"Tú ông" Nguyễn Công Sinh

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện thêm 2 nữ giới đang ngồi chờ khách ở một phòng nghỉ khác.

4 cô gái bán dâm bao gồm Lương T.X  (SN 1992, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An), Nguyễn Thị V.A (SN 1994, trú tại  TP Nam Định, Nam Định), Nguyễn T. L. (SN 1995, trú tại Quỳ Châu, Nghệ An) và Nguyễn Thị D.H (SN 1993, trú tại xã Phụng Hiệp, Hậu Giang) được đưa về trụ sở lấy lời khai. 

Theo lời khai của các đối tượng, cảnh sát xác định đối tượng Nguyễn Công Sinh (Sn 1996, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm này, đồng thời giúp "đào" của mình tạo thương hiệu trên các trang web đen và MXH để tìm khách. 

Ngay lập tức, Sinh được triệu tâp về cơ quan công an để hỗ trợ điều tra. Ban đầu, Sinh quanh co chối tối nhưng với những bằng chứng từ phía cảnh sát, Sinh buộc phải thừa nhận hành vi. 

Qua điều tra xác định, đối tượng Sinh tốt nghiệp một trường Đại học về Kỹ thuật và là cử nhân công nghệ thông tin. Sau khi ra trường, hắn ta công tác tại một công ty bất động sản thuộc Top 3 của Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó "tú ông" quê lúa theo chân đàn anh tham gia vào con đường môi giới mại dâm.

Theo lời Sinh, từ tháng 10/2020, anh ta bắt đầu sử dụng Zalo lấy tên "Anh S" để tìm gái bán dâm và nhận đăng hình ảnh khỏa thân cùng số điện thoại của gái lên trang web "kieunu..." để quảng cáo cho khách ở các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. 

Kỹ sư IT môi giới mại dâm, photoshop biến gái từ vịt thành thiên nga-2
Sinh sử dụng kỹ thuật photoshop chỉnh sửa ảnh của gái mại dâm rồi đăng lên các trang web đen quảng cáo

Ngoài ra, Sinh còn lập nick "laophatgia..." đăng bài lên MXH để giới thiệu, quảng cáo gái bán dâm. Vốn sử dụng photoshop rất tốt nên Sinh tận dụng chỉnh sửa cho "đào" của mình từ "vịt" hóa thành "thiên nga" vô cùng sexy, nóng bỏng để thu hút khách mua dâm. 

Dưới mỗi bức ảnh, Sinh đăng kèm số đo 3 vòng, cùng các dịch vụ đi kèm hấp dẫn. Gã cũng chi tiền để các admin của web đen đưa nickname "laophatgia…" trở thành "checker uy tín" để tăng sự tin tưởng từ khách mua dâm.

Sinh tỏ ra khá thông minh trong việc vận dụng ngôn ngữ chào mời quảng cáo thuần thục, đặt nghệ danh cho gái mại dâm cùng với dòng tít, hình ảnh đi kèm khiêu gợi.

Tại cơ quan điều tra, Sinh cũng khai nhận đã môi giới cho ít nhất 3 gái mại dâm tính từ tháng 10/2020 với thù lao hàng chục triệu đồng/tháng.

Sinh khai nhận từ tháng 10/2020 đã môi giới cho ít nhất 3 gái bán dâm lên các trang web ăn chơi, nhận thù lao vài chục triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo một trinh sát phòng CSHS, để có thể triệt phá đường dây môi giới của Sinh và đồng bọn, cơ quan công an đã phải "theo" gã một thời gian dài.

Hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Sinh về tội "Môi giới mại dâm".

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tu-ong-it-cam-dau-duong-day-moi-gioi-mai-dam-o-ha-noi-n-246951.html

tú ông môi giới mại dâm

Tin tức mới nhất