Tuyên án nhóm đua xe khiến 2 CSGT Đà Nẵng hy sinh: Cao nhất 5 năm tù

Chiều 27/7, TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tuyên án đối với nhóm thanh niên đua xe khiến 2 chiến sĩ CSGT gặp nạn hy sinh, từng khiến dư luận phẫn nộ.

Theo cáo trạng, trong các ngày 1 và 2/4, dù cả nước đang trong thời gian giãn cách xã hội chống dịch Covid-19, 7 bị cáo gồm Nguyễn Đăng An (SN 2001), Nguyễn Văn Vinh (SN 2004), Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Nguyễn Văn Giang (SN 2003), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2001), Lê Ngọc Cường (SN 1994), Phạm Hồng Thái (SN 2004, cùng quê huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lại tổ chức đua xe với tốc độ cao.

Tuyên án nhóm đua xe khiến 2 CSGT Đà Nẵng hy sinh: Cao nhất 5 năm tù-1
Các bị cáo bị tuyên án tù với tội danh gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng lạng lách, bấm còi, nẹt pô gây náo loạn các tuyến đường. Tối 2/4, Đội CSGT – Trật tự Công an quận Sơn Trà nhận tin báo từ người dân, phát hiện các bị cáo chạy xe, lạng lách với tốc độ cao ở khu vực biển Đà Nẵng nên truy đuổi.

Bị truy đuổi, các bị cáo bỏ chạy. Lúc này, Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) lái mô tô chở Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) truy đuổi, bắt kịp xe của nhóm "quái xế" tại cầu Mân Quang.

Lúc này, nhóm "quái xế" cho xe lách phải, tránh xe máy một người dân, khiến mô tô cảnh sát đâm vào xe máy này, Đại uý Tuấn và Trung sĩ Toàn tử vong, một người dân bị thương.

Tại phiên tòa ngày 27/7, HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Đăng An (5 năm tù); Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Giang, cùng 3 năm tù; Nguyễn Đình Hoàn, 4 năm tù; Lê Ngọc Cường, 2 năm 6 tháng tù; Phạm Hồng Thái, 2 năm tù, cùng vì tội danh gây rối trật tự công cộng.

Theo Người Lao Động

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nld.com.vn/phap-luat/tuyen-an-nhom-dua-xe-khien-2-csgt-da-nang-hy-sinh-cao-nhat-5-nam-tu-20200727193041021.htm

đua xe quái xế CSGT

Tin tức mới nhất