Trấn Thành hóa ra từng làm đàn em Phùng Ngọc Huy trong 'Cổng Mặt Trời'

Cách đây 12 năm khi đóng trong "Cổng Mặt Trời", Trấn Thành chỉ đóng vai phụ, xuất hiện cùng Phùng Ngọc Huy ở những phân cảnh vũ trường.

Cổng Mặt Trời là bộ phim kinh điển về chủ đề sinh viên mưu sinh và lập nghiệp được khởi chiếu năm 2009 với gần 70 tập. Bộ phim làm nên tên tuổi của không ít nghệ sĩ trở thành ngôi sao truyền hình.

Trong số dàn diễn viên nam ngoài những tên quen thuộc như: Phùng Ngọc Huy, Lương Thế Thành, Hùng Thuận, Hòa Hiệp ... còn có cả Trấn Thành.

Tuy nhiên nam MC khi đó chỉ là một vai phụ, không xuất hiện nhiều nên cũng không tạo được ấn tượng gì với khán giả. Sau này khi Trấn Thành đã nổi tiếng, người hâm mộ mới nhận ra nam diễn viên từng tham gia trong phim.


Clip Trích đoạn Trấn Thành xuất hiện trong "Cổng Mặt Trời".

Trấn Thành vào vai "đàn em" của Phùng Ngọc Huy, nằm trong nhóm bạn chỉ tối ngày rủ rê đi ăn chơi vũ trường. Nhân vật Trấn Thành thể hiện dường như có niềm đam mê với màu vàng, khi hầu như mặc màu áo này mỗi khi đi chơi, từ áo sơmi đến áo thun. 

Trấn Thành hóa ra từng làm đàn em Phùng Ngọc Huy trong Cổng Mặt Trời-1
Trấn Thành là bạn ăn chơi của Phùng Ngọc Huy trong phim
Trấn Thành hóa ra từng làm đàn em Phùng Ngọc Huy trong Cổng Mặt Trời-2
Một chiếc áo vàng xì tìn được Trấn Thành diện.
Trấn Thành hóa ra từng làm đàn em Phùng Ngọc Huy trong Cổng Mặt Trời-3
Khi "đại ca" Phùng Ngọc Huy bị đánh thì Trấn Thành đấm bóp nhưng bị nói là làm quá mạnh bạo.
Trấn Thành hóa ra từng làm đàn em Phùng Ngọc Huy trong Cổng Mặt Trời-4
Khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa của chồng Hari Won.
Trấn Thành hóa ra từng làm đàn em Phùng Ngọc Huy trong Cổng Mặt Trời-5
Vẫn là một áo vàng khác khi đi quán bar của Trấn Thành.

Nước da đen nhẻm, khuôn mặt bầu bĩnh cùng vóc dáng tựa như "hai lúa", Trấn Thành của ngày xưa so với hiện tại khác nhau một trời một vực. Sự nghiệp của nam MC hiện tại cũng có phần nổi trội hơn so với Phùng Ngọc Huy và dàn diễn viên nam trong phim.

Tuyết Nhung
Theo VietNamNet


Phùng Ngọc Huy Trấn Thành

Tin tức mới nhất