Vì sao Sa Pa lạnh bất thường giữa mùa hè?

Giữa mùa hè, người dân Sa Pa ngỡ ngàng khi thời tiết rét bất thường, nhiệt độ đo được là 12,7 độ C.

Ông Lưu Minh Hải (Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai) thông tin với báo giới, nhiệt độ đo được lúc 7 giờ sáng nay (6/7) tại Trạm khí tượng Sa Pa là 12,7 độ C.

Đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở giữa mùa hè trong vòng hơn 40 năm qua.

Vị này đánh giá đây là mức nhiệt độ hiếm thấy ở Sa Pa trong nhiều năm trở lại đây khi đang ở mùa hè.

Trước đó, theo số liệu lưu trữ, vào khoảng mùa hè năm 1971, nhiệt độ đo được tại Sa Pa thấp nhất là 12,2 độ C.

Trước hiện tượng này, ông ông Lê Thanh Hải (Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) lý giải trên tờ Vietnamplus:

"Nguyên nhân dẫn đến việc trở rét trong mùa hạ này là do thời gian qua Lào Cai chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ bị không khí lạnh từ phía bắc nén xuống.

Ngoài ra, thời tiết có mưa kéo dài cùng với không khí lạnh mát bao phủ khiến nhiệt độ các khu vực giảm nhanh. Trong đó, vùng núi cao Sa Pa giảm sâu nhất".

Vị này cũng thông tin thêm, đợt rét bất thường xuất hiện trong mùa hạ tại Sa ​Pa sẽ kéo dài trong vòng 1-2 ngày tới.
Nhiệt độ đo được tại khu vực đèo Ô Quy Hồ lúc 13g cùng ngày vẫn còn 15 độ C. (Ảnh: Trần Hưng/ Tuổi Trẻ)

Nhiệt độ đo được tại khu vực đèo Ô Quy Hồ lúc 13g cùng ngày vẫn còn 15 độ C. (Ảnh: Trần Hưng/ Tuổi Trẻ)
Nhiệt độ đo được tại khu vực đèo Ô Quy Hồ lúc 13g cùng ngày vẫn còn 15 độ C. (Ảnh: Trần Hưng/ Tuổi Trẻ)

Thông tin trên tờ Zing, ông Hải cho rằng, những diễn biến cực đoan của thời tiết trong thời gian qua là biểu hiện của biến đổi khí hậu.

"Nắng nóng đỉnh điểm vừa qua đã có ngay rét kỷ lục giữa mùa hè, diễn biến thời tiết ngày càng khó lường", nguồn trên thuật lại lời ông Hải



Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao