Vụ giết người ở Lâm Đồng mang về Bình Thuận phi tang: Gây án trong cơn phê ma túy

Trong số 5 nghi can bị tạm giữ, có 1 nữ giới. Cả nạn nhân và nhóm nghi can đều nghiện ma túy đá.

Chiều tối 10/12, Đại tá Đinh Hữu Linh – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến vụ án giết người, chôn giấu xác vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân bị nhóm hung thủ sát hại tại nhà một đối tượng, sau đó chúng chở xác nạn nhân đi chôn giấu tại đoạn đường rừng vắng, thuộc đèo Đaguri trên QL55, xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (khu vực giáp ranh với xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Vụ giết người ở Lâm Đồng mang về Bình Thuận phi tang: Gây án trong cơn phê ma túy-1
Lực lượng công an đưa thi thể nạn nhân từ vực sâu lên

Năm đối tượng bị tạm giữ, có 1 nữ, gồm: Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, trú TT. Lộc Thắng, H.Bảo Lâm – Lâm Đồng); Trần Quang Hiển (SN 1978, trú P.Lộc Sơn, TP Bảo Lộc); Nguyễn Văn Đạt (SN 1985, trú xã Lộc An, H.Bảo Lâm); Trần Văn Quý (SN 1985) và Trần Thị Ngọc (SN 2000, cùng trú P.2, TP Bảo Lộc). Cả nạn nhân và các đối tượng trên đều nghiện ma túy đá.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan Công an, vào ngày 6/12/2018, nhóm đối tượng trên cùng anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) ăn nhậu tại nhà Trần Quang Hiển. Tại đây, giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Do mới chơi ma túy đá, các đối tượng nam giới lao vào đánh đấm nạn nhân Thọ và tước đoạt mạng sống của anh.

Để che giấu tội ác, các đối tượng dùng bao nilong quấn chặt xác nạn nhân sau đó bỏ vào bao tải. Chờ đêm tối, Vạn cùng đồng bọn điều khiển xe máy chở xác nạn nhân chạy qua xã Đa Mi, H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, khúc đèo Đaguri để phi tang.

Sau nhiều ngày không thấy anh Thọ về nhà, nghi có chuyện chẳng lành, gia đình trình báo Công an TP.Bảo Lộc.

Nghi vấn về sự mất tích bất thường của anh Thọ, Công an TP Bảo Lộc vào cuộc xác minh, truy tìm đồng thời báo cáo sự việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Phía người nhà anh Thọ cũng liên hệ tìm anh khắp nơi nhưng không có kết quả.

Từ một số vụ nạn nhân mất tích bất thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua, sau đó đều dẫn đến án mạng bị sát hại, phi tang xác, Công an TP Bảo Lộc tập trung lực lượng truy tìm, thông báo đến Công an các địa phương lân cận.

Ngày 9/12, một số người dân ở H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận phát hiện một thi thể bị cuốn trong bao tải, bên bìa rừng đèo Đaguri nên đã báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, sáng 10/12, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an TP.Bảo Lộc, Công an H.Bảo Lâm và các đơn vị nghiệp vụ lên đường, phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức đưa thi thể nạn nhân từ vực sâu lên để khám nghiệm. Nạn nhân trong bao được xác định là anh Nguyễn Đức Thọ, xác đang trong thời kỳ phân hủy.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Bảo Lộc, đã xác định được nhóm thanh niên hay tụ tập cùng nạn nhân Thọ nên đã đưa bọn họ vào diện tình nghi.

Từ tối 9/12 đến trưa 10/12, Công an TP Bảo Lộc đã vận động Vạn ra đầu thú, sau đó lần lượt bắt tiếp 2 đối tượng liên quan. Đến chiều tối 10/12, thêm 2 đối tượng khác bị Công an TP Bảo Lộc truy bắt về để đấu tranh. Các đối tượng khai báo thành khẩn, tỏ ra sợ hãi khi bị bắt giữ.

Đại tá Đinh Hữu Linh - Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời thông báo, các đối tượng còn liên quan hãy ra Cơ quan Công an trình diện để được hưởng lượng khoan hồng.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, Đại tá Linh cho biết, bước đầu xác định là do mâu thuẫn, còn nguyên nhân nào khác, Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ thông tin khi có kết quả.


Theo Công an TPHCM


giết người phi tang xác ma túy đá Giết Người

Tin tức mới nhất