Vụ thầy giáo đánh HS: Bệnh viện huyện nói về kết quả 'lệch' nhau

“Gọi là chẩn đoán, thì có thể là chưa chính xác tuyệt đối”- đó là khẳng định của bác sỹ Hà Minh Tuấn - Giám độc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định (Thanh Hóa), khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Dân Việt vào sáng nay (29.2).

Học sinh Đỗ Lân Anh (lớp 8A, trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị thầy giáo dạy môn Vật lý là Đoàn Văn Học đánh, khiến em Lân Anh phải nhập viện Đa khoa huyện Yên Định để bó bột.

Kết quả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho thấy cánh tay phải của học sinh Đỗ Lân Anh (lớp 8A, trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) không thấy tổn hại về xương. Sáng 29.2, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bác sỹ Hà Minh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định về sự lệch nhau giữa hai kết quả chẩn đoán.

vu thay giao danh hs: benh vien huyen noi ve ket qua 'lech' nhau hinh anh 1

Em Lân Anh trước đó được Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định bó bột tay

Ông Tuấn khẳng định: “Sau khi gia đình đưa cháu Lân Anh vào bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, các y bác sỹ của đơn vị đã tiến hành theo đúng quy trình thăm khám và chẩn đoán. Tuy nhiên, ngày 24.2, gia đình cháu Lân Anh xin xuất viện và đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám lại. Khi chúng tôi nhận được thông tin là kết quả chẩn đoán của Bệnh viện tỉnh khác với kết quả của bệnh viện huyện, chúng tôi đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn, xem xét lại quy trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán hình ảnh do đội ngũ y bác sỹ của đơn vị thực hiện, thì thấy anh em đã làm đúng quy trình.

Còn kết quả của bệnh viện tuyến trên thế nào thì tuyến dưới chúng tôi tôn trọng kết luận đó. Tuy nhiên, đã gọi là chẩn đoán, thì có thể chưa chính xác, kể cả tuyến trên hay tuyến dưới cũng chưa hẳn tuyệt đối được 100%”.

vu thay giao danh hs: benh vien huyen noi ve ket qua 'lech' nhau hinh anh 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định- nơi kết luận học sinh Đỗ Lân Anh bị vỡ mõm khuỷu và lồi cầu trong của cánh tay phải nên bác sỹ đã bó bột

Cũng theo ông Tuấn, sau khi cháu Lân Anh nhập viện, các y bác sỹ của đơn vị đã thăm khám, hội chẩn, chụp chiếu, họp hội đồng chuyên môn và đưa ra kết luận, là: “Bệnh nhân Đỗ Lân Anh bị vỡ mõm khuỷu và lồi cầu trong của cánh tay phải, nên bác sỹ đã bó bột, dùng thuốc giảm đau và kháng sinh cho bệnh nhân".

"Thiết bị của đơn vị chúng tôi chụp cho cháu Lân Anh là máy chụp phim X.Quang thông thường. Còn hình ảnh và kết luận của bệnh viện chúng tôi thể hiện như thế nào, thì anh em bác sỹ xử trí như thế”- ông Tuấn nói.

vu thay giao danh hs: benh vien huyen noi ve ket qua 'lech' nhau hinh anh 3

Bác sỹ Hà Minh Tuấn - Giám độc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định trao đổi với phóng viên

Được  biết, đến thời điểm này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định đã gửi toàn bộ hồ sơ lên Chủ tịch UBND huyện để chờ quyết định xử lý thầy giáo Đoàn Văn Học. Hiện nay, Trường THCS Định Hòa đã tạm chỉ công tác đối với thầy giáo Đoàn Văn Học, để chờ Hội đồng kỷ luật của cấp trên xem xét và quyết định xử lý.

Trưa nay (29.2), theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt, sau khi có kết quả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho thấy, cánh tay phải của em Lân Anh không thấy tổn thương về xương, thì gia đình đã đưa em đi kiểm tra tại một bệnh viện ở Hà Nội. Hiện nay, em Lân Anh chưa về nhà và cũng chưa đến trường đi học trở lại.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất