'Wonder Woman' Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng 'thèm' vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng!

Đẹp, tài giỏi và cố gắng không ngừng trong công việc, Gal Gadot chính là "Wonder Woman" ngoài đời thật.



Chẳng phải Batman hay Superman, mà siêu anh hùng đang được yêu thích nhất của DC lại chính là Wonder Woman, đặc biệt là khi bộ phim về nàng "nữ cường" này vừa được công chiếu. Bên cạnh cốt truyện xuất sắc, kỹ xảo tuyệt đỉnh, bộ phim còn thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ người đẹp diễn vai nữ chính - Gal Gadot, vừa xinh, vừa giỏi võ, lại thể hiện quá tốt nhân vật này.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 1.

Gal Gadot chào đời vào năm 1985, tại thành phố Rosh HaAyin của Israel. Trong tiếng Hebrew, "Gal" nghĩa là cơn sóng, còn "Gadot" là bờ sông. Bố mẹ cô đều sinh tại Israel, mẹ là giáo viên, còn bố là kỹ sư. Ông bà ngoại của Gal Gadot là những nạn nhân may mắn sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 2.

Ngoài dòng máu Do Thái, tổ tiên của người đẹp còn có nguồn gốc từ Ba Lan, Áo, Đức, Séc. Sở hữu gương mặt lai cuốn hút, Gal Gadot còn có chiều cao 1m78, giúp cô luôn vượt trội trong môn bóng rổ khi còn ở trường trung học. Bên cạnh đó, Gal Gadot cũng có đam mê với vũ đạo, cô nói: "Tôi đã làm vũ công suốt 12 năm - các thể loại ballet, hip-hop, modern, jazz. Tôi từng nghĩ rằng mơ ước của mình là làm một biên đạo múa".

Với sắc vóc như vậy, nên từ năm 18 tuổi, cô đã tham gia và thắng cuộc thi Hoa hậu Israel, sau đó lại được chỉ định làm đại diện nước nhà tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004, được tổ chức tại Ecuador.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 3.

Sau này, Gal Gadot dí dỏm chia sẻ với tạp chí Glamour rằng, cô thi Hoa hậu Israel chỉ để thử trải nghiệm, chứ chưa bao giờ muốn thắng: "Năm đó tôi 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, và có một khoảng thời gian rảnh trước khi nhập ngũ. Mẹ tôi bảo hãy thử gửi ảnh tham gia cuộc thi này. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thắng (cuộc thi Hoa hậu Israel). Tôi rất sốc khi được trao vương miện.

Khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi đã nổi loạn. Tôi lo sẽ "bị" chọn là người chiến thắng lần nữa. Tôi luôn xuất hiện trễ và chẳng thèm mặc váy dạ hội. Bọn họ luôn bắt thí sinh phải mặc váy dạ hội đi ăn sáng. Tôi thì nghĩ: 'Không đời nào mình lại mặc váy dạ hội đi ăn sáng!'. Ai lại mặc đầm dạ hội lúc 10h30 sáng chứ?

Tôi còn nhớ Paula Abdul là giám khảo khi đó. Cô ấy hỏi tôi những câu vấn đáp, nhưng tôi viện cớ: 'Tiếng Anh của em không tốt ạ' vì tôi chẳng muốn dính dáng tới cuộc thi đó nữa".

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 4.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 5.
Đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, Gal Gadot sợ... lại phải thắng nữa

Có lẽ cảm thấy việc thi thố sắc đẹp quá "bánh bèo" đối với mình, nên sau khi thi Hoa hậu Hoàn vũ mà không được giải nào, Gal Gadot đã quyết định... đi lính. Cụ thể là cô đã phục vụ 2 năm trong Lực lượng phòng vệ Israel. Sau này, Gal Gadot tiết lộ rằng, chính trải nghiệm trong quân ngũ đã giúp cô được giao vai "đả nữ" Gisele trong "Fast & Furious".

Gal Gadot chia sẻ: "Tôi nghĩ lý do đạo diễn giao vai cho tôi là vì tôi từng ở trong quân đội, và anh ấy muốn tận dụng kiến thức của tôi về vũ khí".

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 6.
Chẳng phải diễn đâu, Gal Gadot biết dùng súng thật đấy

Sau thời gian phục vụ quân ngũ, Gal Gadot lại đến trường đại học để theo học ngành luật. Khi hoàn tất năm đầu tiên, một giám đốc casting đã gọi cô đến thử vai "Bond girl" Camille Montes trong bộ phim "Quantum of Solace". Tuy Gal Gadot thất bại, nhưng chính giám đốc casting đó lại cho cô thêm một cơ hội với vai Gisele trong "Fast & Furious", và ở lần thử vai này người đẹp đã thành công. Được biết, Gal Gadot đã tự diễn những pha hành động trong "Fast & Furious" mà không cần người đóng thế.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 7.
Nàng "đả nữ" xinh đẹp tại buổi công chiếu "Fast & Furious"

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Khi thử vai Bond girl cho phim "Quantum of Solace", Gal Gadot đã thua cuộc trước nữ diễn viên Olga Kurylenko. Nhưng một điều thú vị là vài năm sau đó, Gal Gadot đã đánh bại chính Olga Kurylenko khi họ cùng tham gia cuộc đua giành vai Wonder Woman.

Xuất hiện trong "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), hình ảnh Wonder Woman của Gal Gadot đã ngay lập tức làm lu mờ cả hai anh chàng Batman và Superman. Dù chẳng diễn nhân vật chính có tên trên tựa đề phim, nhưng Gal Gadot đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Và đó chính là nhờ nỗ lực không ngừng của cô trong việc diễn xuất. Trước khi nhận vai Wonder Woman, Gal Gadot đã đi học đủ loại võ như đấu kiếm, Kung Fu kickboxing, võ Capoeira của Brazil, nhu thuật Brazil. Nhờ thế, phần xuất hiện của Wonder Woman ngay từ trong "Batman v Superman" đã được xem là một trong những đoạn hay nhất bộ phim.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 8.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 9.

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 10.
"Nữ cường" trong truyền thuyết chính là đây

Wonder Woman Gal Gadot - Mỹ nhân tuyệt sắc chẳng thèm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để nổi tiếng! - Ảnh 11.
Gal Gadot chính là một chiến binh giỏi võ cả trong phim lẫn ngoài đời


gal gadot Wonder Woman Hoa Hậu Hoàn Vũ

Tin tức mới nhất