Xúc động hình ảnh "ông nội đánh giặc tài ba" thăm lại chiến trường xưa

Mảnh đất Điện Biên gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi đây được coi như là quê hương thứ hai của người chỉ huy tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng quân và dân ta làm nên những chiến thắng lẫy lừng, trong đó có chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

Mảnh đất Điện Biên gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi đây được coi như là quê hương thứ hai của vị Tổng tư lệnh, nhà cầm quân thao lược, kiệt xuất. Người dân Mường Phăng gọi Đại tướng là "ông nội đánh giặc tài ba" một cách rất thân thương, gần gũi.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7.5.1954 - 7.5.2014), hãy cùng xem lại những hình ảnh xúc động khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại chiến trường xưa vào năm 1994 (40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) và năm 2004 (50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ):

Xúc động hình ảnh
Trực thăng chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm 40
chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 1994). 40 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ,
người chỉ huy năm xưa trở lại thăm nơi quân và dân ta đã cùng nhau chiến đấu và
chiến thắng quân Pháp ngày 7/5/1954.

Xúc động hình ảnh

Xúc động hình ảnh
Người dân Điện Biên chào mừng Đại tướng. Ở tuổi 83, Đại tướng vẫn rất nhanh nhẹn,
minh mẫn.

Xúc động hình ảnh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1994.

Xúc động hình ảnh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ôn lại những ngày tháng trong chiến dịch Điện Biên Phủ
vào năm 1994.

Xúc động hình ảnh
Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp
về thăm lại Điện Biên. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Điện Biên đón Đại tướng Võ
Nguyên Giáp tại sân bay Điện Biên.

Xúc động hình ảnh
Đồng bào Điện Biên hân hoan đón chào Đại tướng thăm lại chiến trường xưa.

Xúc động hình ảnh
Đại tướng nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Xúc động hình ảnh
Đại tướng với đồng bào dân tộc Thái (Điện Biên).

Xúc động hình ảnh
Đại tướng về thăm lại chiến trường xưa. Phía trước là hầm Tướng Pháp Christian de
Castries (Đờ-cát-tơ-ri). Ở đây, vào ngày 7/5/1954 - Quân đội Việt Nam dưới sự chỉ huy của Tướng Giáp đã làm nên một trận thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Xúc động hình ảnh
"Ông nội đánh giặc tài ba" về thăm lại khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng) - nơi đội
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, lực lượng đầu tiên của Quân đội Nhân dân
Việt Nam được thành lập vào ngày 22/12/1944.

Xúc động hình ảnh
Dù hôm ấy trời mưa tầm tã nhưng bà con vẫn đến chật cả khu rừng Trần Hưng Đạo
để đón chào Đại tướng.

Xúc động hình ảnh
Đại tướng tại nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1.

Xúc động hình ảnh
Ngày 18/4/2004, trong chuyến đi thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 50 năm
chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đại biểu chụp ảnh
chung tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xúc động hình ảnh
Ngày 19/4/2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng thăm lại Sở chỉ huy chiến dịch Điện
Biên Phủ tại Mường Phăng, xem tấm bản đồ tác chiến tại đây.

* Xem thêm: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp hình ảnh thời trai trẻ



Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất