Thứ trưởng Bộ Công an: 16 công nhân mất tích có thể ở dưới lòng hồ

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn nhận định, khả năng cao các công nhân mất tích đang ở dưới lòng hồ

Trưa nay, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương (đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) để trực tiếp chỉ đạo, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn 16 công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế cho biết, hiện hồ thủy điện Rào Trăng 3 mới hoàn thành 70%, chưa tích nước, chưa được đưa vào hoạt động.

Công an tỉnh TT-Huế được giao trách nhiệm tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích (1 thi thể đã được đưa ra hôm 14/10).

Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày khiến đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lở, công tác cứu hộ gặp khó khăn, phải đưa máy móc để mở đường.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, khả năng cao miền Trung sắp phải đón một cơn bão đổ bộ. Nên yêu cầu lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thứ trưởng Bộ Công an: 16 công nhân mất tích có thể ở dưới lòng hồ-1
 Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân.

Thứ trưởng Sơn nhận định, khả năng cao các công nhân mất tích đang ở dưới lòng hồ. Thứ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an cùng các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với Công an tỉnh TT-Huế tổ chức tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.

“Ngày hôm nay, phải thông đến thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm 16 công nhân còn lại. Dự báo, ngày mai (16/10), trên địa bàn TT-Huế sẽ có mưa lớn nên việc tổ chức tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn. Do đó, các lực lượng, đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

Mong đoàn cứu hộ tìm thấy đồng nghiệp của tôi!

Tối nay, một cán bộ Công an tỉnh TT-Huế (nằm trong đoàn cứu hộ 16 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đang mất tích) cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vào trưa nay.

Thứ trưởng Bộ Công an: 16 công nhân mất tích có thể ở dưới lòng hồ-2
Hiện trường vụ lở núi vùi lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện nay, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sạt lở đất, lũ lụt cộng với địa hình xa nhưng lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới, tìm kiếm các nạn nhân.

Tại hiện trường vụ sạt lở, có một lán trại nhỏ do anh Nguyễn Xuân Thành (công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, còn sống trong vụ sạt lở) lập lên. Anh Thành ngồi thất thần trong lán trại, đang cố viết lá thư vội để nhờ đoàn cứu hộ gửi về nhắn với người thân, anh vẫn còn sống.

“Giữ rừng thẳm hoang vu và cô lập, anh Thành nhóm lên ngọn lửa để thắp lên tia hy vọng le lói, với mong muốn lực lượng cứu hộ tìm thấy các đồng nghiệp đang mất tích”, một cán bộ Công an kể lại.

Trong khi đó, tối nay, tại điểm sạt lở Trạm kiểm lâm 67 lực lượng quân đội đã tìm thấy 13 thi thể trong đoàn cán bộ, chiến sĩ đi cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thu-truong-bo-cong-an-nghi-van-16-cong-nhan-mat-tich-dang-o-duoi-long-ho-681509.html?utm_source=Facebook&utm_medium=SocialFP&utm_campaign=vnn&fbclid=IwAR2DtH2p7fTYCTFtd0vKeIRNoemm2ZejsIqBTwAC2pKF0JLtf5AMQ_h8edg

thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở đất lũ lụt

Tin tức mới nhất