3 hiểu lầm về sức khỏe sinh sản hầu như chị em nào cũng gặp
Sinh con sớm, phá thai có ảnh hưởng gì không hoặc sinh mổ hay sinh thường sẽ giúp chị em về dáng nhanh hơn... là những thắc mắc về sức khỏe sinh sản của không ít chị em.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm được câu trả lời đúng cho mình, thậm chí rất nhiều chị em còn có những nhầm lẫn trầm trọng về vấn đề này.
Dưới đây là 3 hiểu lầm về sức khỏe sinh sản mà hầu như chị em nào cũng gặp hoặc đã từng nghe qua trong cuộc sống.
Quan niệm thứ 1: Không nên mang bầu và sinh con sớm, sinh càng sớm sẽ làm phụ nữ lão hóa càng nhanh
Ngày nay, nhiều phụ nữ trẻ quan niệm rằng, mang bầu và sinh con sẽ khiến phụ nữ khó giữ được vóc dáng thon gọn như thời con gái, đồng thời cuộc sống sẽ bị chi phối, dễ stress và không còn có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào chỉ có hai vợ chồng nữa.
Thực tế: Việc mang bầu và sinh con muộn sẽ giữ lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ ở mức cao, do đó làm tăng nguy cơ ung thư vú, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung. Phụ nữ có thai và sinh con trong độ tuổi sinh nở thường có sức khỏe tốt, hồi phục nhanh chóng và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, bệnh phụ khoa, ngăn chặn lão hóa và các triệu chứng tiền mãn kinh.
Vì thế, nên có bầu và sinh con trong độ tuổi sinh nở, tốt nhất là trước 27 tuổi để sức khỏe của mẹ và bé được tốt nhất. Nếu quyết định có thai và sinh con sau 35 tuổi, bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng vì tỉ lệ thai nhi mắc các bệnh dị tật sẽ cao hơn do sức khỏe người mẹ không được tốt, ngoài ra việc sinh nở và hồi phục cũng sẽ vất vả hơn rất nhiều.
Quan niệm thứ 2: Phá thai không nguy hại gì cho sức khỏe
Ngày nay, với công nghệ y học ngày càng tiên tiến, việc phá thai không còn gây đau đớn nhiều như trước nữa. Các bác sĩ có thể dùng thuốc gây mê, thuốc giảm đau… khiến các ca nạo hút trở nên nhẹ nhàng hơn, không gây nhiều đau đớn.
Theo thống kê, độ tuổi nạo phá thai ngày càng trẻ hóa, khi lỡ ‘’dính’’, các cô cậu học sinh trẻ tuổi chỉ cần dắt nhau tìm đến các cơ sở y tế để ‘’giải quyết’’. Các thủ tục diễn ra nhanh gọn , kín đáo và chỉ sau vài ngày kiêng kị lại có thể quan hệ như bình thường.
Thực tế: Khi nạo hút thai, bạn có thể cảm thấy không quá đau do được tiêm thuốc gây mê tại chỗ. Tuy nhiên, trong thực tế, việc nạo hút, phá thai khiến cổ tử cung phải chịu áp lực rất lớn do phải giãn nở nhiều trong khi thực hiện các thủ thuật nạo hút. Nạo phá thai nhiều lần sẽ khiến cổ tử cung và nội mạc tử cung bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu nạo phá thai ở các cơ sở không đảm bảo, bác sĩ không có tay nghề, việc khử trùng không được giám sát chặt chẽ sẽ dễ dàng làm nhiễm trùng cổ tử cung, dẫn đến băng huyết, gây đến viêm vùng xương chậu và có thể đe dọa đến tính mạng.
Quan niệm thứ 3: Đẻ mổ ít đau hơn, giúp phụ nữ mau chóng lại dáng sau sinh hơn đẻ thường.
Ngày nay, nhiều bà mẹ chọn cách đẻ mổ vì độ an toàn cao, ít đau đớn , ít ảnh hưởng đến chất lượng đời sống chăn gối sau khi sinh, mau chóng về lại dáng và có thể chọn giờ đẹp để con chào đời.
Thực tế: Tuy nhiên, việc đẻ mổ không hoàn toàn “tuyệt vời” đến vậy. Đẻ mổ giúp người mẹ hạn chế những cơn đau khi lâm bồn, nhưng không có cơ sở khoa học chứng minh rằng những bà mẹ sinh mổ thì về dáng nhanh hơn so với những người sinh thường. Do cơ địa từng người, những cơn đau sau sinh với mỗi người cũng có thể khác nhau cho dù là sinh thường hay sinh mổ.
Một số người còn cho rằng các em bé chào đời bằng phương pháp đẻ mổ thường có sức miễn dịch kém hơn các em bé chào đời bằng phương pháp đẻ thường vì khi đẻ mổ, các em bé sẽ không được tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi trong âm đạo người mẹ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chưa đồng nhất về quan điểm này.
Dưới đây là 3 hiểu lầm về sức khỏe sinh sản mà hầu như chị em nào cũng gặp hoặc đã từng nghe qua trong cuộc sống.
Quan niệm thứ 1: Không nên mang bầu và sinh con sớm, sinh càng sớm sẽ làm phụ nữ lão hóa càng nhanh
Ngày nay, nhiều phụ nữ trẻ quan niệm rằng, mang bầu và sinh con sẽ khiến phụ nữ khó giữ được vóc dáng thon gọn như thời con gái, đồng thời cuộc sống sẽ bị chi phối, dễ stress và không còn có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào chỉ có hai vợ chồng nữa.
Thực tế: Việc mang bầu và sinh con muộn sẽ giữ lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ ở mức cao, do đó làm tăng nguy cơ ung thư vú, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung. Phụ nữ có thai và sinh con trong độ tuổi sinh nở thường có sức khỏe tốt, hồi phục nhanh chóng và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, bệnh phụ khoa, ngăn chặn lão hóa và các triệu chứng tiền mãn kinh.
Vì thế, nên có bầu và sinh con trong độ tuổi sinh nở, tốt nhất là trước 27 tuổi để sức khỏe của mẹ và bé được tốt nhất. Nếu quyết định có thai và sinh con sau 35 tuổi, bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng vì tỉ lệ thai nhi mắc các bệnh dị tật sẽ cao hơn do sức khỏe người mẹ không được tốt, ngoài ra việc sinh nở và hồi phục cũng sẽ vất vả hơn rất nhiều.
Ảnh minh họa
Quan niệm thứ 2: Phá thai không nguy hại gì cho sức khỏe
Ngày nay, với công nghệ y học ngày càng tiên tiến, việc phá thai không còn gây đau đớn nhiều như trước nữa. Các bác sĩ có thể dùng thuốc gây mê, thuốc giảm đau… khiến các ca nạo hút trở nên nhẹ nhàng hơn, không gây nhiều đau đớn.
Theo thống kê, độ tuổi nạo phá thai ngày càng trẻ hóa, khi lỡ ‘’dính’’, các cô cậu học sinh trẻ tuổi chỉ cần dắt nhau tìm đến các cơ sở y tế để ‘’giải quyết’’. Các thủ tục diễn ra nhanh gọn , kín đáo và chỉ sau vài ngày kiêng kị lại có thể quan hệ như bình thường.
Thực tế: Khi nạo hút thai, bạn có thể cảm thấy không quá đau do được tiêm thuốc gây mê tại chỗ. Tuy nhiên, trong thực tế, việc nạo hút, phá thai khiến cổ tử cung phải chịu áp lực rất lớn do phải giãn nở nhiều trong khi thực hiện các thủ thuật nạo hút. Nạo phá thai nhiều lần sẽ khiến cổ tử cung và nội mạc tử cung bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu nạo phá thai ở các cơ sở không đảm bảo, bác sĩ không có tay nghề, việc khử trùng không được giám sát chặt chẽ sẽ dễ dàng làm nhiễm trùng cổ tử cung, dẫn đến băng huyết, gây đến viêm vùng xương chậu và có thể đe dọa đến tính mạng.
Ảnh minh họa
Quan niệm thứ 3: Đẻ mổ ít đau hơn, giúp phụ nữ mau chóng lại dáng sau sinh hơn đẻ thường.
Ngày nay, nhiều bà mẹ chọn cách đẻ mổ vì độ an toàn cao, ít đau đớn , ít ảnh hưởng đến chất lượng đời sống chăn gối sau khi sinh, mau chóng về lại dáng và có thể chọn giờ đẹp để con chào đời.
Thực tế: Tuy nhiên, việc đẻ mổ không hoàn toàn “tuyệt vời” đến vậy. Đẻ mổ giúp người mẹ hạn chế những cơn đau khi lâm bồn, nhưng không có cơ sở khoa học chứng minh rằng những bà mẹ sinh mổ thì về dáng nhanh hơn so với những người sinh thường. Do cơ địa từng người, những cơn đau sau sinh với mỗi người cũng có thể khác nhau cho dù là sinh thường hay sinh mổ.
Một số người còn cho rằng các em bé chào đời bằng phương pháp đẻ mổ thường có sức miễn dịch kém hơn các em bé chào đời bằng phương pháp đẻ thường vì khi đẻ mổ, các em bé sẽ không được tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi trong âm đạo người mẹ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chưa đồng nhất về quan điểm này.
Theo Tri Thức Trẻ
-
5 phút trướcĐậu bắp có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng như nướng, xào, hấp, luộc, nhiều tác dụng và được mệnh danh là nhân sâm xanh.
-
1 giờ trướcĐậu bắp là loại thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, ngoài ra nó còn có công dụng vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên nhiều người ngại ăn đậu bắp vì sợ nhớt.
-
2 giờ trướcDưới đây là 5 siêu thực phẩm rất hữu ích cho việc giảm cholesterol xấu.
-
3 giờ trướcRượu vang đỏ được uống trong ly lớn, miệng rộng và thường chỉ rót 1/3 ly, tại sao khi uống rượu vang đỏ lại không rót đầy ly?
-
8 giờ trướcĐây chính là những món rau giúp thải mỡ, giảm cân cực tốt trong mùa này mà bạn không nên bỏ qua.
-
17 giờ trướcTính đến thời điểm tổ chức tang lễ, Lưu Bị đã chết được 3 tháng nhưng thi thể không có dấu hiệu phân hủy.
-
17 giờ trướcQuả sung nhỏ bé thường được dùng ăn kèm hoặc pha nước chấm, nhưng lại đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.
-
22 giờ trướcTuần qua, công suất đỉnh hệ thống điện và nhu cầu điện đạt kỷ lục mới. Nhiều kỷ lục mới về công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ ngày đã được thiết lập.
-
1 ngày trướcBọ xít đang được bán với giá 350.000 - 400.000 đồng/kg, đắt hơn thịt bò loại ngon trong siêu thị.
-
1 ngày trướcNước dừa là thức uống giải nhiệt mùa nắng nóng nhưng không nên lạm dụng nước dừa uống hằng ngày, hoặc uống quá nhiều trong thời gian dài.
-
1 ngày trướcNgười dân ở nhiều địa phương có câu: ''Không ăn lư, hư một đời'' để nói về một loài đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, đó là con lư.
-
1 ngày trướcThời tiết nắng nóng, kỳ nghỉ kéo dài… là những nguyên nhân cơ bản khiến lượng khách tại các khu du lịch biển ở Hải Phòng và Quảng Ninh tăng đột biến dịp 30/4 - 1/5.
-
2 ngày trướcTòa nhà làm bằng gỗ Phoebe zhennan quý hiếm, được gọi là gỗ 'sợi vàng'. Người ta cho rằng nó được xây dựng vào thời nhà Minh, từ năm 1368 đến 1644.
-
2 ngày trướcMở đầu vlog đến Việt Nam, nam diễn viên Jung II Woo chia sẻ một ngày khám phá ẩm thực phố cổ Hà Nội. Tài tử "Gia đình là số 1" cho biết đồ ăn Việt Nam tuyệt vời hơn những gì anh kỳ vọng.
-
2 ngày trướcTham khảo bài viết này nếu bạn muốn làm cách làm tai heo ngâm mắm chua ngọt cực bắt vị cho cả gia đình.
-
2 ngày trướcVỏ của khoai lang hiếm khi được mọi người giữ lại, vì cho rằng nó không sạch và không tốt cho sức khỏe.
-
2 ngày trướcKhi các chính phủ trên toàn thế giới cố gắng cắt giảm lượng khí thải carbon, ngày càng có nhiều thành phố khuyến khích người dân từ bỏ ô tô chuyển sang đi xe đạp.
-
2 ngày trướcDịp lễ này, có ngày anh Thắng chạy 130 chuyến chở khách từ bãi xe đến chân thác Nàng Tiên (Vân Hồ, Sơn La) và ngược lại, thu hơn 3,2 triệu đồng.
-
3 ngày trướcChúng ta thường ăn phần nhân bên trong đỏ mọng của quả dưa hấu nhưng phần cùi trắng của dưa hấu cũng có những tác dụng có thể bạn chưa biết.
-
3 ngày trướcNhân việc phố Lò Đúc có 3 cây sao đen có dấu hiệu bị bức tử, Hà Nội đang cho chỉnh trang hàng cây sao đen được người Pháp trồng từ đầu thế kỷ trước này, khuyến cáo sẽ xử phạt người làm hại cây. Đây là động thái cần thiết để bảo vệ cảnh quan và môi trường đô thị.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước