3 mỹ nhân Khmer đoạt ngôi Á hậu các Dân tộc: Chênh lệch nhan sắc

Sau Trương Thị May và Sơn Thị Dura, Thạch Thu Thảo là mỹ nhân Khmer tiếp theo có danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Trương Thị May sinh năm 1988, là người đẹp Khmer đầu tiên có danh hiệu cao tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Cô tham gia mùa giải 2007, cũng là mùa đầu tiên tổ chức. Chung cuộc, người đẹp Khmer đoạt giải Á hậu 1. Giải thưởng này giúp Trương Thị May thêm rộng đường vào showbiz.

2sao.vn | Photobook

Nhắc đến Trương Thị May, khán giả thường biết tới đây là một mỹ nhân theo đạo Phật, ăn chay trường, yêu áo dài truyền thống.

2sao.vn | Photobook

Điểm khác biệt của Trương Thị May giữa "rừng" mỹ nhân Việt là mái tóc dài cả mét, luôn được cô nâng niu.

2sao.vn | Photobook

Mặc dù showbiz ngày càng nhiều Hoa hậu, Á hậu, song Trương Thị May vẫn được xem là vẻ đẹp hiếm có khó tìm. Đông đảo khán giả nhận định chân dài Khmer là "best face" trong làng nhan sắc Việt.

2sao.vn | Photobook

Nét đẹp của Trương Thị May được nhiều NTK áo dài yêu thích. Cô cũng là một trong những mỹ nhân được khen mặc áo dài đẹp, thể hiện được tinh thần của những bộ trang phục truyền thống.

2sao.vn | Photobook

Á hậu Trương Thị May từng đại diện Việt Nam thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2013, không đoạt thành tích nhưng được quốc tế chú ý khá nhiều năm đó.

2sao.vn | Photobook

Được biết, trước khi thi Miss Universe 2013, Trương Thị May từng được chọn là đại diện Việt Nam tại Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2009. Tuy nhiên, Á hậu người Khmer không may gặp tai nạn gần ngày lên đường, buộc phải bỏ lỡ hành trình dù đã dày công chuẩn bị.

2sao.vn | Photobook

Năm 2011, Trương Thị May tiếp tục được đề cử thi Hoa hậu Trái đất, thay thế cho hồ sơ bị Cục Nghệ thuật biểu diễn từ chối của người mẫu Phạm Ngọc Thạch. Tuy nhiên, vì được đề cử gấp gáp, lại vướng lịch trình đóng phim nên Trương Thị May lần thứ 2 lỗi hẹn với đấu trường nhan sắc này.

2sao.vn | Photobook

Tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011, người đẹp Khmer Sơn Thị Dura đoạt ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc.

2sao.vn | Photobook

Cô sinh năm 1990, sở hữu nét đẹp đặc trưng của người Khmer, song được cho là không quá xuất sắc như Á hậu Trương Thị May mùa trước.

2sao.vn | Photobook

Sơn Thị Dura từng thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, song dừng chân sớm. Thời điểm đó, người đẹp Khmer vướng tin đồn đã sinh con nhưng vẫn đi thi. Tuy nhiên, cô đã chứng minh mình trong sạch trước những đồn đoán thất thiệt. Người đẹp thực chất nhận con nuôi, chứ chưa từng sinh con hay kết hôn trước đó.

2sao.vn | Photobook

Á hậu Sơn Thị Dura sống khá kín tiếng. Cô không tham gia showbiz, được biết người đẹp tập trung cho công việc kinh doanh.

2sao.vn | Photobook

Tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 vừa qua, Thạch Thu Thảo đoạt ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Cô là người đẹp dân tộc Khmer, sinh năm 2001, tại Trà Vinh.

2sao.vn | Photobook

Trước đó, Thạch Thu Thảo đoạt giải Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021. Mặc dù gương mặt không xuất sắc nhưng Á hậu được nhận xét "có màu sắc riêng". Ngoài ra, cô sở hữu chiều cao nổi trội 1m77, số đo 3 vòng 74 - 61 - 88.

2sao.vn | Photobook

Thạch Thu Thảo từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, song bị loại ngay từ vòng truyền hình thực tế, không thể tiến vào top 41 thi bán kết.

2sao.vn | Photobook

Thành công đến với cô khi tham gia Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Ngoài ra, cô cũng may mắn được BTC trao quyền đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2022, thay vì Hoa hậu Nông Thúy Hằng hay Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan.

2sao.vn | Photobook

Cận cảnh nhan sắc người đẹp dân tộc Khmer.

2sao.vn | Photobook

Được biết Á hậu Thạch Thu Thảo đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Nam Cần Thơ.

2sao.vn | Photobook

Vóc dáng của mỹ nhân 10X.

2sao.vn | Photobook

Thạch Thu Thảo Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Miss Earth Hoa hậu Trái đất Trương Thị May