4 người tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận

9 người trong đoàn du khách xuống biển tắm ở thị xã La Gi thì bị nạn, trong đó 4 người tử vong, 2 người mất tích.

Khoảng 17 giờ chiều nay, một nhóm du khách tỉnh Bình Dương đến lưu trú tại một resort ở xã Tân Tiến, thị xã La Gi xuống tắm biển, mặc dù biển động mạnh, sóng to. 

4 người tử vong khi tắm biển ở Bình Thuận-1
Cấp cứu người bị nạn 

Do sóng lớn, cuốn nhóm du khách này ra xa đất liền. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều nhân viên cứu hộ resort và người dân đã lao xuống biển cứu người bị nạn.

Đến 18 giờ 30 chiều nay, có 10 du khách được đưa lên bờ, đến Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã La Gi (Bình Thuận) cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện Lagi, có 4 người tử vong, trong đó có ba nữ gồm Nguyễn Thị Ngà (23 tuổi), Bùi Thị Lương Hoa (23 tuổi) và Đoàn Tuyết Hồng Loan (23 tuổi).

Nạn nhân nam tử vong là ông Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi), nhân viên bảo vệ của resort khi phát hiện nhóm du khách bị sóng cuốn đã lao ra cứu và thiệt mạng.

Hiện có 4 người đang cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 2 nhân viên cứu hộ.

Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm 2 người được cho là mất tích. 

Danh sách người thiệt mạng:

Bùi Lương Thị Hoa (SN 1996) ngụ Lâm Đồng

Đoàn Tuyết Hồng Loan (SN 1996) ngụ Bình Dương

Nguyễn Thị Ngà (SN 1996) ngụ Lâm Đồng

Nguyễn Minh Tâm (SN 1963) ngụ Lagi, Bình Thuận

Danh sách người mất tích:

Mai Hữu Thoại (SN 1993) ngụ Tân Trụ, Long An

Hồ Duy Phương (SN 1992) ngụ Tam Kỳ, Quảng Nam


Theo Vietnamnet


chết đuối tử vong Mất tích

Tin tức mới nhất