8 người chết khi chạy thận: Nghi do nước lọc

Hội đồng chuyên môn gồm 12 thành viên nghĩ nhiều đến nguyên nhân do nguồn nước lọc khiến 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Hòa Bình.

Sáng nay, Sở Y tế Hòa Bình họp hội đồng chuyên môn để kết luận nguyên nhân vụ tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh khiến 8 người tử vong. Buổi họp kéo dài hơn 5 tiếng, kết thúc lúc 13h15.



Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình Trần Quang Khánh tổ chức họp báo công bố kết luận của hội đồng chuyên môn lúc 15h chiều nay


Hội đồng gồm 12 thành viên do Phó giám đốc sở Y tế, ĐBQH Bùi Thu Hằng làm chủ tịch, 7 người là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của sở, lãnh đạo BV đa khoa tỉnh và 4 chuyên gia đến từ BV Bạch Mai gồm: TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo; TS Đào Xuân Cơ, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực; ThS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc; TS Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu.

Sau khi xem xét, hội đồng chuyên môn kết luận, cả 18 bệnh nhân bị tai biến khi đang chạy thận đều có các biểu hiện tương đối giống nhau tại cùng thời điểm. Hội đồng nghĩ đến hội chứng ngộ độc cấp qua đường máu do cùng một nguyên nhân gây ra với các biểu hiện tổn thương đa cơ quan (hô hấp, tuần hoàn, gan, thận, máu...).

Do chưa có kết quả khám nghiệm tử thi cũng như kết quả phân tích nguồn nước RO (hệ thống lọc nước tinh khiết) nên hiện tại, hội đồng chưa đủ căn cứ, cơ sở để kết luận chắc chắn nguyên nhân. Tuy nhiên các chuyên gia trong hội đồng nghiêng về giả thiết có sự bất thường trong nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận cho bệnh nhân.

Đây cũng là nguyên nhân đã được nhiều chuyên gia phân tích ngay sau khi vụ tai biến xảy ra. Hội đồng đánh giá đây là một thảm họa lớn, do vậy BV đa khoa tỉnh còn thiếu kinh nghiệm, phương tiện, nhân lực, kiến thức xử trí tình trạng thảm hoạ.

Trước đó vào chiều 5/6, hội đồng chuyên môn của BV đa khoa Hoà Bình cũng đã họp, kiểm thảo các trường hợp tử vong, nghi ngờ do nguồn nước lọc thận.

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế Hoà Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 cán bộ, trong đó có giám đốc BV đa khoa tỉnh Trương Quý Vương, 1 cán bộ phòng vật tư và 1 bác sĩ khoa Thận nhân tạo.



Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương. Ảnh: Đoàn Bổng
 

Vụ 18 bệnh nhân bị tai biến khi chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 29/5 sau khoảng 45 phút lọc máu. 7 trường hợp tử vong cùng ngày và 1 trường hợp tử vong vào rạng sáng 4/6.

Công an đã khám nghiệm tử thi các trường hợp tử vong, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án.

Trong ngày 7/6, đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát, Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Hoà Bình đã thực nghiệm hiện trường vụ việc và mời các chuyên gia y tế đánh giá chất lượng máy móc và quy trình chạy thận tại đây.

Trong sáng nay, 10 bệnh nhân bị nhẹ hơn trong vụ tai biến điều trị tại BV Bạch Mai đã được xuất viện.
 


10 bệnh nhân bị nhẹ hơn trong vụ tai biến chạy thận điều trị tại BV Bạch Mai đã được xuất viện trong sáng nay. Ảnh: Dương Ngọc


Gần 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ khác của tình này trong suốt 10 ngày qua phải chia về các BV tại Hà Nội để chạy thận, trong khi khoa Thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh phải niêm phòng chờ kết luận.

Để các bệnh nhân không phải di chuyển vất vả, Bộ Y tế đã phê duyệt 10 máy chạy thận cho BV đa khoa TP Hòa Bình.

UBND tỉnh cũng đã trích ngân sách 6 tỷ đồng để mua 10 máy đặt tại BV đa khoa TP Hòa Bình.
 

Theo Vietnamnet


Bệnh viện đa khoa Hòa Bình suy thận mãn sốc phản vệ

Tin tức mới nhất