96 người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông làm chết 96 người và 96 nạn nhân bị thương. Hầu hết sự cố xảy ra trên các cung đường bộ.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết ngày 1/5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 16 người và 17 người bị thương.

Như vậy, sau 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, 137 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các cung đường, làm 96 người tử vong và bị thương 96 nạn nhân.

Trong đó, tai nạn đường bộ 135 vụ làm chết 94 người, bị thương 96 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 2 nạn nhân, không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Bình quân số người tử vong là 19,2 người/ngày. So với 4 ngày của dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2018 (19,75 người/ngày), con số này giảm nhẹ.

96 người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1
Thống kê tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Dịp này, Cảnh sát giao thông các địa phương xử lý gần 12.000 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính hơn 15 tỷ đồng; tạm giữ trên 2.200 phương tiện các loại và 2.200 giấy tờ.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết trong các ngày đầu và cuối đợt nghỉ, tình trạng ùn tắc diễn ra khá nghiêm trọng trên nhiều quốc lộ, cao tốc và cửa ngõ ra vào Hà Nội, TP.HCM.

Đáng chú ý, sáng 28/4, vụ va chạm liên hoàn giữa 8 ôtô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức (Long An), khiến giao thông ùn tắc hơn 10 km.

Chiều 30/4, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo chiều đi Hà Nội, phương tiện lưu thông ở mức cao nên lực lượng chức năng phải tạm cấm các phương tiện đi vào cao tốc tại nút Liêm Tuyền (Hà Nam).

96 người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-2
Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng sau khi va chạm và bỏ chạy. Ảnh: Otofun.

Hồi 0h10 ngày 1/5, ông Lê Trung Hiếu (sinh năm 1980, trú quận Ba Đình, Hà Nội) lái ôtô Mercedes GLA 250 đi qua Hầm Kim Liên hướng Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng) thì xảy ra va chạm với xe máy Honda Vision đi phía trước cùng chiều làm 2 phụ nữ tử vong.

Sau đó, tài xế lái xe bỏ chạy thì bị cảnh sát đuổi theo, giữ lại. Qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được của Lê Trung Hiếu là 0,751 mg/l khí thở. Anh ta khai đã sử dụng rượu bia trước khi xảy ra tai nạn.

Theo Zing


tai nạn giao thông tử vong

Tin tức mới nhất