Bác sĩ và y tá chạy đến nơi an toàn, bỏ mặc trẻ sơ sinh trong chiếc xe phát nổ

Sự việc gây phẫn nộ này xảy ra hôm thứ 5 tại Vartak, Thane, Ấn Độ. Bác sĩ và y tá bị cáo buộc rằng đã hoảng sợ và nhảy ra khỏi xe khi nhận ra sự bất thường trong xe, bỏ mặc em bé sơ sinh cho đến chết.

Một em bé đã thiệt mạng khi xe cứu thương bị nhấn chìm trong biển lửa sau một vụ nổ kinh hoàng. Theo báo cáo từ địa phương, một bác sĩ và một y tá đã nhảy ra khỏi xe đến nơi an toàn trước khi vụ nổ xảy ra.

Hai người này bị cáo buộc rằng, đã tỏ ra hoảng sợ và nhanh chóng nhảy ra khỏi xe khi họ thấy bộ khí nén tự nhiên có dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, em bé sơ sinh trong xe bị đốt cháy đến chết do bị bác sĩ và y tá bỏ lại trong xe.

bản đồ
Địa điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng, gây nên cái chết thương tâm của trẻ sơ sinh.

địa chỉ
Bác sĩ và y tá vội bỏ chạy thoát thân để em bé sơ sinh chết bỏng trong xe.

Được biết sự việc xảy ra vào hôm thứ 5, ngày 10/12, khi em bé đang trên đường được đưa đến bệnh viện Vedant, ở Ấn Độ.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bác sĩ và y tá trong vụ nổ xe thương tâm này.

Hiện, cả hai đang được điều trị tại bệnh viện Thane Civil, bác sĩ bị bỏng 21% và nữ y tá thì mức độ bỏng nhẹ hơn chỉ 7%.

Theo Afamily/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao