“Bạn trai tin đồn” vô cùng ân cần chăm sóc cho Sĩ Thanh

(2Sao) - Trong quá trình thực hiện việc ghi hình MV Don’t want you, Sĩ Thanh được “bạn trai tin đồn” Lý Bình dành rất nhiều sự quan tâm, săn sóc ân cần.

Cách đây ít lâu, Sĩ Thanh vô cùng hạnh phúc khi thông báo trong quá trình thực hiện MV cho ca khúc chủ đề của bộ phim Chiến dịch chống ế 2 cô đã mời được toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim tham gia vào dự án lần này.

Những tên tuổi như: Hiếu Nguyễn, Trương Nhi, Minh Anh... đã hỗ trợ nhiệt tình cô trong quá trình ghi hình. Tuy nhiên, trong quá trình nữ ca sĩ thực hiện MV cô còn nhận được sự quan tâm nhiều hơn thế cũng từ một bạn diễn trong phim – hotboy 6 múi Lý Bình.




Trong những hình ảnh hậu trường vừa được hé lộ, cả hai vô cùng thân thiết bên nhau khi Sĩ Thanh tự tay trang điểm cho bạn diễn của mình trước khi thực hiện mỗi cảnh quay. Đáp lại, nam diễn viên điển trai cũng thể hiện sự ga lăng của mình khi liên tục ở bên cạnh săn sóc cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Khi Sĩ Thanh vừa được các chuyên gia trang điểm, làm tóc chuẩn bị cho cảnh mới anh là người đứng bên cạnh vừa vui vẻ nói chuyện giúp cô bớt mệt mỏi, vừa quạt mát cho người đẹp. Cử chỉ này càng củng cố thêm tin đồn cả hai đang hẹn hò nhưng chưa dám công khai.

Đặc biệt, trong MV lần này Sĩ Thanh và Lý Bình cũng có những cảnh yêu đương khá mùi mẫn. Mặc dù vậy, khi được hỏi nữ ca sĩ vẫn quyết giữ im lặng về những tin đồn cả hai đang hẹn hò.






Nói về Don’t want you, Sĩ Thanh cho biết: “Ngay lần đầu tiên khi nhận bài hát của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Thanh đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Không chỉ ấn tượng mạnh bởi giai điệu mà ca từ của ca khúc Thanh ngỡ như đây là sáng tác được đo ni đóng giày cho giọng hát lẫn tính cách của mình.

Thanh thấy mình giống như cô gái trong ca khúc cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán dù có thể bản thân mình không trải qua những cuộc tình như thế. Tuy nhiên, tất cả những sự cộng hưởng ấy khiến Thanh tự tin mình sẽ thể hiện rất tốt ca khúc này”.





Don’t want you là một ca khúc có chủ đề về ngoại tình. Ca khúc nói lên sự mạnh mẽ của cô gái khi bị người yêu phản bội. Khác hẳn mường tượng của khán giả về những ca khúc có nội dung tương tự, ca từ và giai điệu của nó không một chút ủy mị, sầu não.

Trái lại, từng lời trong bài hát thể hiện cá tính, sự quyết tâm của cô gái khi quyết dứt tình không một chút nuối tiếc. Hơn ai hết cô gái biết trước thực tế nếu cứ cố níu kéo tình yêu bởi “Rồi ngày mai đây sẽ vỡ tan thôi mà/Mình đừng cố gắng ngậm trên môi chén đắng”. Chia tay dường như là cách tốt nhất “Để ngày sau ta không oán trách thật nhiều...”, và để “Không cho nhau muộn phiền sầu anh nhé”.




Nhiều người sẽ tự hỏi, có thể cô gái trong bài hát chưa có tình yêu đủ sâu đậm hoặc mối tình của họ chưa trải qua những sóng gió đủ lớn khiến việc chia tay trở nên dễ dàng đến thế. Nhưng, hơn ai hết cô gái hiểu rằng chia tay nhẹ nhàng là cách tốt nhất: “Để kỉ niệm trong ta sẽ không úa màu. Thà rằng xa nhau để chuyện buồn qua mau. Rồi ngày sau ta không đắng cay nhìn lại...”

Với một bản phối đậm chất electrodance ca khúc vừa đủ nhẹ nhàng để khán giả thấy thấm thía nhưng cũng đủ mạnh để tác động đến thị giác người nghe. Sĩ Thanh cho biết, quá trình ghi âm ca khúc cô bắt khá nhanh cảm xúc của bài hát vì thế mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, vì muốn có một bản thu trọn vẹn nên cô đã cố gắng thực hiện nhiều lần với mong muốn truyền tải được toàn bộ thông điệp mà nhạc sĩ Dương Khắc Linh muốn gửi gắm. Đây cũng là sản phẩm mà nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết, hy vọng sẽ trở thành một bản hit trong thời gian tới.

MV Don't Want You

KH
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao