Bão Melor mạnh hơn dự kiến, nhắm vào Trường Sa

Đột ngột tăng cấp khi hoành hành ở Philippines, bão Melor sẽ nhắm thẳng quần đảo Trường Sa với sức gió trên 100 km/h. Chiều 15/12, Biển Đông đã có gió bão cấp 7 đến cấp 9.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, chiều 15/12, tâm bão Melor hoành hành ở miền trung Philippines với sức gió gần tâm đạt cấp 13 (135-150 km/h), mỗi giờ di chuyển 5-10km. Trước đó, bão đột ngột tăng 2 cấp khi áp sát quần đảo này.

Đêm nay và ngày mai, bão Melor tiếp tục giữ hướng di chuyển theo hướng tây, đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày 16/12, bão chỉ cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 570 km.

Bão lúc này giảm còn cấp 11-12 (105-135 km/h), tức là mạnh hơn một chút so với dự báo.

Bão Melor mạnh hơn dự kiến, nhắm vào Trường Sa
Vào Biển Đông, bão Melor sẽ đổi hướng, nhắm vào quần đảo Trường Sa. Ảnh: NCHMF.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc hoạt động mạnh, phía đông khu vực giữa Biển Đông đã bắt đầu có gió bão mạnh dần lên cấp 7-9.

Ngày 17/12, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng tây nam, tiến gần về đảo Song Tử Tây với sức gió giảm xuống cấp 8-9.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa sẽ có gió xoáy mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao