Bé 14 tháng tuổi bị tuốc nơ vít đâm thủng thái dương

Bé Khiêm cầm tuốc nơ vít trên tay, chập chững bước đi sau đó vấp ngã. Vật sắc nhọn cắm sâu vào đầu bé trai gây tổn thương nghiêm trọng.

Ngày 9/3, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết, sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe bé trai Nguyễn Duy Khiêm (14 tháng tuổi, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận) dần hồi phục, tỉnh táo, có thể ăn uống. Bệnh nhi đang được các bác sĩ theo dõi, tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 7/3, Khiêm nhặt được chiếc tuốc nơ vít trong nhà cầm chơi. Bé chập chững bước đi sau đó vấp ngã và bị vật nhọn đâm vào đầu.

Bé 14 tháng tuổi bị tuốc nơ vít đâm thủng thái dương - Ảnh 1.

Chiếc tuốc nơ vít cắm vào thái dương bệnh nhi nhưng chưa gây tổn thương não. Ảnh phim chụp X-quang.

Phát hiện vụ việc, người thân đưa bé đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ thực hiện xét nghiệm, chụp phim và tổ chức mổ cấp cứu ngay sau đó.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao