Song Nhi trở lại bệnh viện tập vật lý trị liệu, bé Diệu Nhi đóng hậu môn tạm thành công

"Tôi ra khỏi phòng, nhìn vào thấy nhân viên y tế đang truyền thuốc cho con. Tỉnh dậy, Táo lại không thấy mẹ đâu nên gọi "mẹ Thúy đâu rồi?", rồi lăn qua lăn lại trên giường bệnh và lại nằm im", chị Thúy chia sẻ.

Chiều qua (8/4), trên trang fanpage chính thức của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) đã đăng tải bài chia sẻ của mẹ ruột hai bé Trúc Nhi- Diệu Nhi với nội dung thông báo về tình hình sức khỏe mới nhất của 2 chị em..

"Cảm ơn tất cả lời chúc tốt đẹp của cả nhà đến con

Review: Vào thăm Táo Táo mừng quá gọi 'Mẹ Thúy mẹ Thúy...' xong ôm chặt mẹ không chịu buông nước mắt rưng rưng. Mẹ dỗ dỗ 1 chút rồi nói con nằm ngủ nha và Táo đồng ý nằm xuống. Mẹ lén lén đi ra và chờ các cô dặn nội quy. Đứng nhìn vào mẹ thấy có 1 cô điều dưỡng đang truyền thuốc cho con và......

Nghe thấy tiếng khóc Táo mở mắt ra không thấy mẹ đâu Táo gọi 'Mẹ Thúy đâu rồi , mẹ Thúy đâu rồi' lăn qua lăn lại rồi lại nằm im.

P/s: hình ảnh chụp lúc trước khi phẫu thuật , đợt này Táo (Diệu Nhi) vào BV mổ đóng hậu môn tạm, hoàn chỉnh đường tiêu hóa, Dâu (Trúc Nhi) đi theo chơi cổ vũ thôi ạ", bài đăng trên fanpage bệnh viện trích từ bài chia sẻ của chị Thúy (mẹ 2 bé).

Song Nhi trở lại bệnh viện tập vật lý trị liệu, bé Diệu Nhi đóng hậu môn tạm thành công-1
Song Nhi trở lại bệnh viện tập vật lý trị liệu, bé Diệu Nhi đóng hậu môn tạm thành công-2
Song Nhi trở lại bệnh viện tập vật lý trị liệu, bé Diệu Nhi đóng hậu môn tạm thành công-3
Hình ảnh của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi trước ca mổ đóng hậu môn tạm của Diệu Nhi. Ảnh GĐCC

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật đóng hậu môn tạm thành công, hoàn chỉnh đường tiêu hóa cho bé Diệu Nhi. 

Sau khi mổ, sức khỏe của bé Táo (biệt danh của bé Diệu Nhi) đã ổn định, tỉnh táo gọi tìm mẹ và ngoan ngoãn nằm để các y bác sĩ chăm sóc hậu phẫu. Còn cô chị Trúc Nhi sẽ được thực hiện tạo hậu môn thạt khi 2 tuổi. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ hai bé, cho hay cách đây 4 ngày, Trúc Nhi - Diệu Nhi bắt đầu quay lại Bệnh viện Nhi đồng thành phố tập vật lý trị liệu.

Lúc tỉnh dậy sau ca mổ phẫu thuật đóng hậu môn tạm sáng 8/4, Diệu Nhi vui mừng gọi mẹ. Bé có khóc khi không có mẹ kề bên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im để các bác sĩ truyền thuốc. 

Song Nhi trở lại bệnh viện tập vật lý trị liệu, bé Diệu Nhi đóng hậu môn tạm thành công-4
Diệu Nhi tỉnh táo, ngoan ngoãn nằm im để nhân viên y tế chăm sóc sau mổ. Ảnh BVCC

"Tôi ra khỏi phòng, nhìn vào thấy nhân viên y tế đang truyền thuốc cho con. Tỉnh dậy, Táo lại không thấy mẹ đâu nên gọi "mẹ Thúy đâu rồi?", rồi lăn qua lăn lại trên giường bệnh và lại nằm im", chị Thúy chia sẻ. 

Trước đó, vào ngày 7/10/2020, 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi chính thức được xuất viện về nhà, trước khi quay lại bệnh viện thực hiện các cuộc hậu phẫu tiếp theo.

Hai chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi được nhiều người biết đến là cặp đôi dính liền đặc biệt. Hai bé phát hiện khiếm khuyết khi chị Thúy mang thai ở tuần thứ 16, nhưng vợ chồng anh chị quyết tâm giữ con bằng mọi giá.

Đến ngày 15/7, Trúc Nhi - Diệu Nhi bước vào cuộc đại phẫu dài 13 giờ đồng hồ, với gần 100 y bác sĩ từ nhiều bệnh viện tham gia, đánh dấu bước ngoặt mới của 2 bé. Ca phẫu thuật tách rời kết thúc thành công trong niềm vỡ òa của gia đình và hàng triệu người dân quan tâm.

Được biết, ca mổ tách rời Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được lọt vào top 10 sự kiện khoa học công nghệ năm 2020, top 10 trong sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2020 và nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam. 

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/be-dieu-nhi-dong-hau-mon-tam-thanh-cong-nam-ngoan-tai-vien-n-257471.html

sinh đôi song sinh chị em song sinh

Tin tức mới nhất