'Bé gái 11 tuổi' ở Quảng Trị sinh con là do... quên nên khai nhầm

Ông Hồ Văng Bằng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng khẳng định chị H.T.A.R sinh năm 2001, không hiểu sao giấy khai sinh lại ghi "nhầm" năm 2010.

Trước đó, theo báo Quảng Trị đưa tin, vào lúc 20h ngày 11/10, sản phụ  H.T.A.R, cao 1.47 m, nặng 45 kg, là người dân tộc Vân Kiều ở thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nhập viện với thai khoảng 34 - 35 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ.

Đáng nói, trên giấy tờ tùy thân của sản phụ R. để thông tin sinh ngày 4/6/2010, tức mới 11 tuổi. 

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán thai khoảng 34-35 tuần tuổi, có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, thai không thuận, nằm ngang, lưng xuống dưới, đầu và chân gập vào nhau quay lên trên, 1 tay thập thò lổ trong cổ tử cung, ối phồng, nếu không cẩn thận là ối vỡ sa tay ra ngoài.

Trước tình hình đó, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật mổ đẻ và đã thành công khi cứu được cả mẹ và 1 bé gái nặng 2.5kg.

Bé gái 11 tuổi ở Quảng Trị sinh con là do... quên nên khai nhầm-1
Ca mổ cấp cứu sản phụ R. đã thành công, một bé gái 2.5kg chào đời  

Em bé sau sinh có dấu hiệu bị ngạt, phải hồi sức tích cực một lúc bé mới khóc được. Hiện sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định, đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa sản của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Câu chuyện sản phụ "nhí" mới 11 tuổi đã sinh con đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận, nhiều người đã chia sẻ lên MXH trong sự khó hiểu.

Tuy nhiên, mới đây, theo ghi nhận của Lao Động, ông Ăm May, Bí thư Đảng ủy xã Ba Tầng cho biết chị R. trên giấy tờ là 11 tuổi, nhưng thực tế tuổi chị R. nhiều hơn.

Thì ra, trước kia mẹ H.T.A.R. qua Lào lấy chồng khác, ở nhà cậu của H.T.A.R. đi làm giấy tờ nên “khai nhầm năm sinh”.

“H.T.A.R. sinh từ khoảng năm 2001 đến 2005, mà cậu khai nhầm thành 2010. Bây giờ trong giấy tờ lỡ ghi năm 2010”, ông Ăm May thông tin thêm. 

Bên cạnh đó, ông Hồ Văng Bằng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng cũng khẳng định chị H.T.A.R sinh năm 2001 nhưng trên giấy khai sinh ghi "nhầm" năm 2010, có chồng chồng là anh H.V.P (Sn 2000). 

"Chị H.T.A.R thực tế sinh năm 2001, thực tế không phải 11 tuổi đâu. Chồng sinh năm 2000. Gia đình chị H.T.A.R rất khó khăn, mồ côi từ nhỏ phải ở gia đình nhà cậu. Cậu không biết chữ nên đi khai sinh cho cháu đi học cũng sai.

Khi chị H.T.A.R đang học lớp 6 thì lấy chồng nên nghỉ học chứ không phải mới 11 tuổi", Trí Thức ông Bằng nói trên Tri Thức Trẻ

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/su-that-vu-be-gai-11-tuoi-o-quang-tri-sinh-con-n-280950.html

Quảng Trị sản phụ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao