Bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột bạo hành đến chấn thương sọ não đã không qua khỏi

Sau gần 2 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bé gái 3 tuổi đã khép lại hành trình ngắn ngủi của mình ở cuộc đời để về bên kia thế giới.

Tối 15/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột bạo hành tại quận 12 đã không qua khỏi sau gần 2 tháng nằm viện điều trị. Hiện người nhà là bà ngoại của bé đang phối hợp với cơ quan công an và bệnh viện để làm các thủ tục để đưa bé về quê an nghỉ.

Theo đó, bé được các bác sĩ khoa ICU tích cực cứu chữa trong tình trạng tiên lượng xấu, bé lệ thuộc hoàn toàn vào máy thở, hôn mê sâu, trên người có nhiều vết thương do bị bạo hành. Ngoài ra, bé còn bị tụ máu não, chấn thương sọ não, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng, đồng tử giãn.

Bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột bạo hành đến chấn thương sọ não đã không qua khỏi-1
Khoa ICU nơi điều trị cho bé gái gần 2 tháng qua

Theo chia sẻ của bà ngoại bé gái, chị D. (mẹ bé) có dấu hiệu trầm cảm nên hay cáu gắt, nóng nảy với con. Vì cuộc sống khó khăn, không có chồng phụ giúp hằng ngày phải dắt díu hai con nhỏ là bé gái 3 tuổi và bé trai 2 tuổi lang thang bán vé số. Vào ngày xảy ra sự việc, chị D. có gọi điện thoại cho bà và thừa nhận đánh bé phải nhập viện cấp cứu do tức giận việc bé đi cầu lỡ để phân dính vào dép.

Sau khi xảy ra sự việc, chị D. đã đưa bé gái vào BV quận 12, sau đó chuyển lên Nhi đồng 2 nhưng tình trạng quá nặng, các bác sĩ cố hết sức để cứu chữa cho bé gái nhưng đều không hiệu quả.

Trước đó cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị D. (SN 1994, quê Thừa Thiên Huế) để làm rõ về vụ bạo hành con ruột dẫn đến chấn thương sọ não.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/thuong-tam-be-gai-3-tuoi-bi-me-ruot-bao-hanh-den-chan-thuong-so-nao-da-khong-qua-khoi-161211501233452418.htm

bạo hành trẻ em bé gái

Tin tức mới nhất