Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Bệnh nhân Nhật mắc Covid-19 tử vong trong khách sạn: Xác định 37 F1, nguồn lây nhiều khả năng ngoài Hà Nội

CDC Hà Nội nhận định, bệnh nhân đã nhập cảnh qua cách ly 14 ngày, tới ngày thứ 17 có biểu hiện bệnh, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn truyền nhiều khả năng ngoài Hà Nội, có thời gian tiếp xúc dài, hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong.

Bộ Y tế sáng 15/2 chính thức công bố người đàn ông Nhật Bản tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint (số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ) tối 13/2, là bệnh nhân Covid-19 thứ 2229.

Bệnh nhân nam, 54 tuổi, là chuyên gia, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/1, được chuyển cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM từ 17-31/1/2021. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 17/1 và 31/1.

Sau khi kết thúc cách ly tập trung tại TP.HCM, ngày 1/2, bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu VN254 từ Tân Sơn Nhất khởi hành lúc 11h giờ, tới Nội Bài lúc 13h20, được lái xe của công ty đưa từ sân bay về khách sạn Somerset Westpoint lúc 14h cùng ngày. Trong khoảng thời gian từ ngày 1-13/2, bệnh nhân đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty.

Bệnh nhân Nhật mắc Covid-19 tử vong trong khách sạn: Xác định 37 F1, nguồn lây nhiều khả năng ngoài Hà Nội-1
Chiều 14/2 ngay khi có kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nhân viên y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khách sạn Summerset Westpoint

Khoảng 19h ngày 13/2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tính tới 17h chiều 14/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhận định có 7 điểm nguy cơ liên quan bệnh nhân 2229, đã phát thông báo khẩn để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Sơ bộ ban đầu, CDC xác định được 37 trường hợp tiếp xúc gần (F1).

1. Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31/1/2021.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP.HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, từ 1-13/2/2021.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi Ju Hachi số 168 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2/2021.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, sáng 4/2/21, ngày 8/2/2021.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, phường Linh Lang, quận Ba Đình, 19-21h ngày 5/2/2021.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Quảng An đã cách ly toàn bộ khách sạn Summerset Westpoint, chỉ đạo thu thập mẫu bệnh phẩm của toàn bộ khách lưu trú, nhân viên. Đồng thời khử trùng toàn bộ khách sạn và nơi bệnh nhân làm việc.

CDC Hà Nội nhận định, bệnh nhân đã nhập cảnh qua cách ly 14 ngày, tới ngày thứ 17 có biểu hiện bệnh, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn truyền nhiều khả năng ngoài Hà Nội, có thời gian tiếp xúc dài, hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong. Công an Hà Nội bước đầu nhận định bệnh nhân tử vong do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự.

Ngành y tế Hà Nội tiếp tục điều tra dịch tễ, tìm kiếm nguồn truyền nhiễm và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Đặc biệt, gửi mẫu và đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân.

Đến nay, Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc Covid-19, tại 6 quận/huyện Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình dịch bệnh cơ bản đến nay đang được kiểm soát. Người dân quay lại Hà Nội sau Tết được yêu cầu khai báo y tế và nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/benh-nhan-nhat-mac-covid-19-tu-vong-trong-khach-san-xac-dinh-37-f1-nguon-lay-nhieu-kha-nang-ngoai-ha-noi-161211502102219325.htm

COVID-19

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất