Dự báo thời tiết 1/1: Miền Bắc rét hại, miền Trung mưa to ngày đầu năm

Ngày đầu năm mới 2019, miền Bắc rét hại trong khi nhiều tỉnh miền Trung có mưa rất to, được cảnh báo nguy cơ ngập lụt.

Dự báo, hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động từ 13-16 độ.

Dự báo thời tiết 1/1: Miền Bắc rét hại, miền Trung mưa to ngày đầu năm-1
Các tỉnh miền Bắc vẫn rét hại mức 8-11 độ. Ảnh: Trần Thường

Tại Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét hại từ 8-11 độ, nền nhiệt cao nhất khoảng 16 độ.

Hải Phòng không mưa, nhiệt độ thấp nhất 11 độ, cao nhất là 15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận hôm nay có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-150mm/24giờ, có nơi trên 200mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, cao nhất 17-19 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa; riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ ban ngày ở mức 27 độ, về đêm giảm còn 18-21 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tại Tây Nguyên ban ngày nền nhiệt mức 26 độ và giảm nhanh về đêm còn 17 độ, trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 31 độ, trong đó TP.HCM là 31 độ cà Cần Thơ 27 độ.

Từ hôm nay đến ngày 3/1, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, một số sông nhỏ tại Phú Yên, Khánh Hòa lên trên BĐ3. 

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Áp thấp khả năng thành bão trong hôm nay.

Về tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông, lúc 19h tối qua, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 140km về phía Nam Tây Nam, cách Huyền Trân khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 6,4 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 510km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km.

Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 320km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Theo Vietnamnet.vn


Dự Báo Thời Tiết không khí lạnh

Tin tức mới nhất