Bộ GD-ĐT giải thích thông tin tiếng Hàn thành môn học 'bắt buộc'
"Học sinh có thể chọn bất cứ môn học nào trong các môn thuộc nhóm Ngoại ngữ 1 mà không cứng nhắc bắt buộc phải học môn Tiếng Hàn", ông Thành nhấn mạnh.
Cụ thể, theo quyết định số 712/QĐ- BGDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức – Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ngày 9/2/2021.
Ở phần đặc điểm môn học, quyết định nêu “môn Tiếng Hàn – Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12.
Văn bản gây hiểu lầm của Bộ GD-ĐT
Thông tin này, đặc biệt là từ “bắt buộc” khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí băn khoăn bởi tại sao lại là tiếng Hàn mà không phải là một thứ tiếng nào khác?
Với từ “bắt buộc”, ông Thành cho hay không có nghĩa Tiếng Hàn sẽ trở thành môn học bắt buộc, mà từ này dùng để bổ ngữ giải nghĩa cho cụm “Ngoại ngữ 1”.
Về điều này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho hay, đây là quyết định về việc thí điểm Tiếng Hàn trở thành một trong những Ngoại ngữ 1. Còn chương trình Tiếng Hàn – Ngoại ngữ 2 thì đã được Bộ GD-ĐT ban hành trước đây.
Tức Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc trong chương trình phổ thông, học sinh có thể chọn một trong các thứ tiếng được xác định là Ngoại ngữ 1.
“Như vậy, học sinh có thể chọn bất cứ môn học nào trong các môn thuộc nhóm Ngoại ngữ 1 mà không cứng nhắc bắt buộc phải học môn Tiếng Hàn”, ông Thành nhấn mạnh.
Theo ông Thành, theo quyết định này, Bộ GD-ĐT đang thí điểm đưa thêm 2 ngoại ngữ là Tiếng Hàn và Tiếng Đức vào nhóm những Ngoại ngữ 1 trong chương trình phổ thông.
Hiện nay, theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2006 cho phép học sinh được lựa chọn 1 trong 4 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc làm ngoại ngữ thứ nhất.
Ông Thành cũng cho hay, việc thí điểm ít nhất cũng phải diễn ra trong vài năm để xem xét, đánh giá tính khả thi, chất lượng của việc dạy học, đào tạo.
“Sau khi thí điểm mà thấy có nhu cầu và chất lượng thì Bộ sẽ triển khai đưa vào để người dân, người học thêm các cơ hội lựa chọn”.
Sau quá trình thí điểm, nếu việc đưa vào trở thành chính thức bằng việc ban hành thông tư, Tiếng Hàn và Tiếng Đức sẽ “bình đẳng” như Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc ở chương trình phổ thông.
Ảnh minh họa: Thanh Hùng
Về việc thí điểm, theo ông Thành hiện nay số học theo nhóm ngoại ngữ này trong các trường phổ thông rất ít. “Trường hoặc địa phương nào đăng ký thí điểm thì phải đăng ký với Bộ GD-ĐT về số lượng học sinh, đảm bảo chất lượng ra sao rồi mới bắt đầu dạy”, ông Thành nói.
Tuy nhiên, hiện nay, với quyết định này, ông Thành cho hay, những học sinh có sở thích, năng lực đã có thể chọn môn Tiếng Hàn và điểm của môn học này ở kỳ thi tốt nghiệp THPT được bình đẳng và tính là điểm môn Ngoại ngữ.
Hiện nay, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội đang tổ chức dạy học Tiếng Hàn.
Theo Vietnamnet
- 2 giờ trướcChiều 23/4, 4 học sinh ở Thanh Hóa bị sóng cuốn mất tích. Người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể.
- 2 giờ trướcBé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm người thân cháu bé.
- 5 giờ trướcKhông biết vì nguyên nhân gì, tài xế ngồi im mặc thanh niên hùng hổ đang trút cơn thịnh nộ vào mình và chiếc xe.
- 6 giờ trước3 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu tại tỉnh An Giang đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 1 người dương tính.
- 8 giờ trướcLoạt "hot girl ma túy" này có chung sở thích khoe của, đánh bóng tên tuổi, chăm chỉ rao giảng đạo lý trên MXH, luôn thể hiện mình giàu có, biết cách sống.
- 8 giờ trướcNgay sau đợt nắng nóng đang diễn ra, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh khiến trời có mưa dông, thời tiết mát mẻ.
- 8 giờ trướcDo hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha lại bị tai biến nằm liệt giường khiến người con cùng quẫn, "giải thoát" cho cha rồi tự tử tại phòng trọ ở Bình Dương.
- 9 giờ trướcThời điểm hiện tại, khi làm CCCD gắn chip sẽ được giảm 50% chi phí, được làm CCCD ngay tại địa phương, tổ dân phố...
- 11 giờ trướcSáng 23/4, người dân xã Thanh Cao phát hiện thi thể người đàn ông lơ lửng trên cây cạnh cổng trường Tiểu học và THCS Cao Thắng.
- 13 giờ trước19h15’ ngày 20/4, Công an xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín nhận được tin báo của trạm y tế xã về việc phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
- 14 giờ trướcMỗi ca bệnh chỉ phải thanh toán 6,6 triệu đồng tiền phẫu thuật bằng robot nhưng bệnh viện Bạch Mai thu hơn 23 triệu đồng, hưởng chênh lệch 16,5 triệu.
- 15 giờ trướcSáng 23/4, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin một bé trai sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà người phụ nữ độc thân, hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã này.
- 17 giờ trướcSau vụ 2 ôtô có biển số giống nhau bị phanh phui, độc giả phản ánh thực trạng "mẹ bồng con", xe chồng xác xuất hiện trên mạng để hợp thức hóa các loại xe vi phạm.
- 17 giờ trướcĐiện thoại đút trong túi đeo vai, cũng không cắm sạc pin nhưng vẫn bất ngờ phát nổ và cháy lớn khiến mọi người hoảng hốt còn chủ nhân bị thương.
- 18 giờ trướcBằng kỹ thuật mô phỏng kỹ thuật số, các bác sĩ đã quan sát rõ ràng trong khớp háng bên phải của bệnh nhân có rất nhiều hạt dị vật nhỏ di chuyển liên tục.
- 1 ngày trướcDo bực tức khi cãi nhau với vợ, anh Lò Văn N. (trú huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) đã xả khí gas đốt căn nhà gỗ trị giá 500 triệu đồng.
- 1 ngày trướcCơ quan chức năng cho biết 1 trong 2 địa điểm kinh doanh búp bê Kumanthong có dấu hiệu vi phạm về tuyên truyền tệ nạn mê tín dị đoan.
- 1 ngày trướcCSGT có mặt khuyên can nhưng nhóm không chấp hành nên buộc phải nổ 4 phát súng chỉ thiên để ngăn chặn.
- 1 ngày trướcTòa phúc thẩm nhận thấy việc căn hộ đã sang tên nhưng mẹ của bị cáo chưa khắc phục hậu quả như thư đề nghị là vấn đề cần điều tra, làm rõ.
- 1 ngày trướcChạy tốc độ cao tông nát taxi nhưng tài xế xe Range Rover chỉ quan tâm đến xe mình, không thèm ngó ngàng đến những nạn nhân đang nguy kịch.
Tin tức mới nhất
- 2 giờ trước
- 2 giờ trước
- 2 giờ trước
- 2 giờ trước