BTS 'vả' anti-fan dám nói nhờ fan đông mới giành được giải Deasang

Haters khi cho rằng BTS nhiều giải, nhiều Daesang chẳng qua là nhờ fan đông còn âm nhạc thì cũng thường thôi.

Vào ngày 28/2 vừa qua, Giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc lần thứ 18 (Korea Music Awards) đã tìm được chủ nhân xứng đáng của những chiếc cúp danh giá. Trong số đó, BTS là nhóm nhạc nhận được nhiều sự chú ý nhất, không chỉ bởi danh tiếng mà còn là nhóm Idol duy nhất được xướng tên trong dàn nghệ sĩ nhận cúp.

BTS vả anti-fan dám nói nhờ fan đông mới giành được giải Deasang-1

Tại đây, BTS đã mang về 2 giải thưởng: Best Pop Song và Daesang danh giá Song Of The Year với siêu hit thế giới Dynamite. Tuy nhiên, khác với những chiếc cúp hay Daesang mà BTS mang về đầy túi tại Hàn, cúp chiến thắng tại KMA lại có giá trị và sức nặng đặc biệt hơn thế.

BTS vả anti-fan dám nói nhờ fan đông mới giành được giải Deasang-2

KMA được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 và được coi là giải thưởng âm nhạc mang tính hàn lâm duy nhất tại Hàn.

Người chiến thắng được quyết định 100% từ hội đồng đánh giá bao gồm các nhà phê bình âm nhạc, đạo diễn chương trình âm nhạc cũng như các chuyên gia khác trong ngành mà không hề có sự tham gia của hệ thống fan vote. Do đó, KMA vốn không phải là sân chơi lợi thế của những nhóm Idol theo đuổi âm nhạc thị trường.

Thế nhưng, tính đến nay BTS không chỉ mang về 1 mà còn đến 4 giải Daesang từ KMA, trở thành nghệ sĩ mang về nhiều Dasaeng nhất trong lịch sử KMA, đương nhiên là tính trên cả giới nghệ sĩ nói chung chứ không chỉ mỗi hệ Idol.

BTS vả anti-fan dám nói nhờ fan đông mới giành được giải Deasang-3

Điều này cho thấy âm nhạc và sức ảnh hưởng của BTS không chỉ còn dừng lại ở Idol mà họ đã trở thành những nghệ sĩ thực thụ, chinh phục được cả giới hàn lâm. Siêu hit Dynamite đã lần nữa chứng minh được điều đó trên khắp thế giới.

Đây cũng được coi như lời đáp trả của BTS cũng như fan đến haters khi cho rằng BTS nhiều giải, nhiều Daesang chẳng qua là nhờ fan đông còn âm nhạc thì cũng thường thôi.

Daesang lần này cũng giúp BTS kéo dài thành tích nghệ sĩ nhiều Daesang nhất với 56 cúp, đồng thời Dynamite cũng thiết lập kỷ lục mới khi là ca khúc của Idol group thắng nhiều Song Of The Year nhất với 4 Daesang, vượt qua nhà vô địch trước đó Boy With Luv với 3 Daesang.

BTS vả anti-fan dám nói nhờ fan đông mới giành được giải Deasang-4

Bonus: tổng kết người chiến thắng tại KMA lần thứ 18

Album of the Year: “ChungPa Sonata” (Jeongmilla)

Song of the Year: “Dynamite” (BTS)

Artist of the Year: LEENALCHI

Rookie of the Year: Meaningful Stone

Best Rock Album: “Daydream” (ABTB)

Best Rock Song: “Daydream” (feat. YoonChul Shin) (ABTB)

Best Modern Rock Album: “Blue Pillow” (Jo Dongik)

Best Modern Rock Song: “Tiger Is Coming” (LEENALCHI)

Best Metal and Hardcore Album: “All the Wounded and Broken” (Remnants of the Fallen)

Best Pop Album: “Every letter I sent you.” (Baek Yerin)

Best Pop Song: “Dynamite” (BTS)

Best Dance and Electronic Album: “Open Mind” (Mogwaa)

Best Dance and Electronic Song: “Bye Bye Summer” (Aseul)

Best Rap and Hip Hop Album: “GAROSAWK” (Khundi Panda)

Best Rap and Hip Hop Song: “Mama Lisa” (Swervy)

Best R&B and Soul Album: “Serenade” (Sunwoo JungA)

Best R&B and Soul Song: “Ritual Dance” (Chudahye Chagis)

Best Folk Album: “ChungPa Sonata” (Jeongmilla)

Best Folk Song: “Departing from Seoul Station” (Jeongmilla)

Best Jazz Album: “Song Changsik Song Book” (MALO)

Best Crossover Album: “SUGUNGGA” (LEENALCHI)

Best Jazz and Crossover Performance: “Colorist” (Soojin Suh)

Special Achievement Award: Deulgukhwa

Special Committee Award: “Earkey Project”

Ngọc Bích
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bts-khien-anti-cam-nin-khi-noi-gianh-daesang-chi-nho-fan-dong-n-253272.html

BTS idol Hàn Sao Hàn

Tin tức mới nhất