Ca mắc Covid-19 tăng cao, Hà Nội vắng như ngày Tết

Số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao nhiều ngày qua khiến đường phố vắng vẻ, dịch vụ ăn uống cũng ảm đạm, vắng khách.

Đường phố Hà Nội sáng 5/3 vắng bóng người và phương tiện giao thông qua lại khi số ca mắc trung bình 15.000 trường hợp mỗi ngày trong tuần qua. Số vùng cam tăng vọt từ 74 lên 326 địa phương, chiếm tỷ lệ 56,3% trên tổng số phường, xã.

2sao.vn | Photobook

Tại các cây cầu dẫn vào trung tâm Hà Nội như Long Biên, Chương Dương, Nhật Tân... lác đác người dân vào thành phố.

2sao.vn | Photobook

Trục đường Võ Chí Công cả hai chiều lên xuống cầu Nhật Tân thưa người và xe.

2sao.vn | Photobook

Từ đầu tháng 3, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội liên tục lập đỉnh mới. Riêng ngày 4/3, thành phố có 21.396 ca nhiễm, cao nhất từ trước đến nay. Mọi tuyến phố vắng vẻ hơn dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế người dân ra đường. Trong hình là đường Đào Tấn lúc 8h sáng.

2sao.vn | Photobook

Ngã Tư Sở, một trong những điểm đen giao thông ở Hà Nội không còn cảnh ùn tắc như mọi ngày.

2sao.vn | Photobook

Nhiều cửa hàng mặt tiền ở các phố lớn tại Hà Nội có giá cho thuê lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng nay cũng phải tạm đóng cửa.

2sao.vn | Photobook

Dù các địa điểm du lịch đã được mở cửa trở lại, lượng khách đến tham quan đền Ngọc Sơn hay đi dạo quanh bờ hồ vẫn vắng vẻ so với trước dịch.

2sao.vn | Photobook

Lượng người tập thể dục ven hồ Gươm ít hơn hẳn ngày thường.

2sao.vn | Photobook

Những quán cà phê xung quanh hồ Gươm vốn là địa điểm được nhiều bạn trẻ ưa thích để ngắm phố phường ngày cuối tuần nay cũng rơi vào cảnh đìu hiu.

2sao.vn | Photobook

"Khoảng một tuần nay, chợ vắng hơn, nhiều tiểu thương bị mắc Covid-19 nên họ nghỉ ngơi ở nhà", bà Thúy (sống tại khu vực phố cổ Hà Nội) nói và cho hay 1/3 tiểu thương tại chợ Bắc Qua tạm ngừng buôn bán.

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ca-mac-covid-19-tang-cao-ha-noi-vang-nhu-ngay-tet-post1300424.html?fbclid=IwAR3EWjyOoclPlXGXWD20yJG7_qKzt3Dsl-KEnl1TfEeWAXtq9fYFC7rbevk

SARS-CoV-2 COVID-19 Hà Nội