Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng 'Lò Vôi'

Theo cáo phó, bà Trần Thị Tuyết sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát vào ngày 20/10/2021.

Như Vietnamnet đưa tin trước đó, sáng ngày 17/10 vừa qua, bà Trần Thị Tuyết, vợ trước của ông Dũng "Lò Vôi" đã qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh nặng. 

Ngay khi nhận được thông tin, ông Dũng đã có mặt tại nhà của vợ cũ thắp hương và dặn dò các con lo chu toàn hậu sự của mẹ. 

Theo cáo phó, tang lễ của bà Tuyết được cử hành tại nhà riêng ở đường Yersin thuộc TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương). Sau đó, bà sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát vào ngày 20/10/2021.

Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-1
Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát, nơi an táng vợ cũ của ông Dũng "Lò Vôi"

Được biết, nơi an táng của bà Tuyết có diện tích 200 hecta, toạ lạc tại phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách TP.HCM 50Km với rất nhiều công trình tâm linh như Vĩnh Hằng Đài, Linh Hoa Tuệ Đàn, Đền Hùng – Cây Đa Hồn Việt, chùa Thiên Phước, tượng Đức mẹ Maria Pieta,…

Một vài hình ảnh cận cảnh Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát: 

Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-2
Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-3
Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-4
Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-5
Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-6
Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-7
Cận cảnh nơi an táng vợ cũ ông Dũng Lò Vôi-8
Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát vô cùng rộng lớn. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Sau khi giải ngũ đã từ Bình Định vào Bình Phước lập nghiệp, ông Dũng quen và kết hôn với bà Tuyết. 

Thời điểm họ làm đám cưới đã được bố mẹ vợ cho ba chỉ rưỡi vàng làm của hồi môn. Chính bố vợ là người xin cho ông Dũng làm việc tại Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương.

Ông Dũng và bà Tuyết có với nhau 3 người con chung gồm 2 trai, 1 gái.

Thời điểm ly hôn phía gia đình ông Dũng không ai bằng lòng nhưng vị đại gia vẫn dứt áo ra đi.

Về tài sản, họ đã quyết định chia làm 3 phần, 1 phần thuộc về bà Tuyết, 1 phần thuộc về ông Dũng và phần còn lại là của 3 người con. 

Năm 2010, sau thời gian ly hôn với bà Tuyết, ông Huỳnh Uy Dũng chính thức tái hôn với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lúc này việc làm ăn của ông Dũng gặp nhiều thuận lợi, ông và bà Hằng đã xây dựng, cải tạo Đại Nam trở thành khu du lịch bậc nhất Việt Nam đến nay. 

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/can-canh-noi-an-tang-vo-cu-ong-dung-lo-voi-n-281855.html

dũng lò vôi

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao