Ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gái

VKSND Hà Nội xác định Châu Việt Cường đã 3 lần sử dụng ma túy đá trước khi gây án. Do có ảo giác nên anh ta đã nhét tỏi vào miệng cô gái ở cùng căn hộ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 7/3, theo lịch xét xử, TAND Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Việt Cường (41 tuổi, tên gọi khác Châu Việt Cường, ca sĩ) và Phạm Đức Thế (39 tuổi, quê Ninh Bình) ra xét xử về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

 


Trước khi vướng vào lao lý, Châu Việt Cường là ca sĩ tự do và dính vào nhiều scandal. Ra tòa hôm nay, cơ quan công tố cáo buộc anh ta giết một cô gái do bị ảo giác từ ma túy đá.

Tháng 3/2018, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) khởi tố Cường về tội Vô ý làm chết người. Tuy nhiên, VKSND cùng cấp đã đề nghị xem xét chuyển tội danh.

Cuối năm, cơ quan điều tra khởi tố bị can sinh năm 1978 về tội Giết người, theo Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gái-1
Châu Việt Cường khi mới bị bắt. Ảnh: Mai Hương.

Theo cáo trạng, Cường vốn là ca sĩ tự do, quê ở Thanh Hóa. Đêm 5/3/2018, sau show diễn tại Hà Nam, anh ta về Hà Nội rồi đến căn hộ của Phạm Đức Thế xin ngủ nhờ.

Được chủ nhà đồng ý, Cường rủ Đoàn Quý Nguyên (ca sĩ Nam Khang) đi cùng. Hai cô gái gồm Phượng Anh (24 tuổi, quê Sơn La) và Mỹ Huyền (21 tuổi, ở Hà Nội) cũng nhập hội do quen biết.

Trước khi 2 ca sĩ đến, Thế đã chuẩn bị sẵn gói ma túy mua trước đó.

Rạng sáng 6/3, 5 người này cùng nhau sử dụng hết số hàng cấm. Sau đó, Cường tiếp tục lấy gói ma túy do khán giả ở Hà Nam tặng, mang ra sử dụng cùng nhóm bạn. Theo cáo trạng, Cường đã 3 lần hít heroin.

VKS cáo buộc, 8h ngày 6/3, Châu Việt Cường rời nhà Thế để đi diễn ở TP.HCM nhưng do "ảo giác" nên anh ta phải hoãn chuyến bay. Quay lại căn hộ, nam ca sĩ và Huyền ngồi nói chuyện, khóc lóc rồi vái lạy nhau.

 Ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gái-2
Bị can Phạm Đức Thế. Ảnh: H.N.

Nghĩ cô gái 21 tuổi bị ma nhập, Cường cùng nhóm nam nữ đi mua tỏi để trừ tà. Trưa cùng ngày, anh ta vừa ăn tỏi, vừa nhét tổng cộng 33 nhánh tỏi vào miệng Huyền làm nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã xử phạt hành chính 750.000 đồng mỗi người đối với Châu Việt Cường, Phạm Đức Thế, Đoàn Quý Nguyên và Phượng Anh về hành vi sử dụng ma túy.

Về dân sự, gia đình nạn nhân tử vong yêu cầu Châu Việt Cường bồi thường 300 triệu đồng. Sau đó, người thân nam ca sĩ đã khắc phục được 100 triệu đồng.

Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, người có hành vi Giết người thuộc một trong các trường hợp: giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết phụ nữ mà biết là có thai; thực hiện tội phạm một cách man rợ; có tính chất côn đồ,... thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Khoản 2 điều này quy định, người phạm tội không thuộc các trường hợp ở trên, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Theo Zing


Châu Việt Cường Giết Người ma túy

Tin tức mới nhất