Chị gái Ngọc Trinh réo tên Quỳnh Thư vì... chậm đóng tiền?

Người cho rằng Ngọc Bích "đá xéo" đàn em. Số khác nhận định chị gái Ngọc Trinh chỉ đang bông đùa vì đôi bên đã thân thiết...

Trên trang cá nhân, chị gái Ngọc Trinh mới đây gây chú ý khi đăng đàn nhắc chuyện tiền nong với một người em. Theo lời Ngọc Bích, cô và người em chơi hụi trong một nhóm, nay đến hạn đóng thì người em này "mất tích".

Chị gái Ngọc Trinh đã nhắn tin và gọi điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được. Do đó, cô đành phải nhờ mạng xã hội tìm kiếm giúp. "Em có đóng hụi không thì nói để chị tính nha em", Ngọc Bích nhắc nhẹ.

Chị gái Ngọc Trinh réo tên Quỳnh Thư vì... chậm đóng tiền?-1Chị gái Ngọc Trinh réo tên Quỳnh Thư vì... chậm đóng tiền?-2
Chị gái Ngọc Trinh gây tò mò khi đăng đàn réo Quỳnh Thư... đóng tiền.

Chị gái Ngọc Trinh cũng "tag" tên một loạt tài khoản của những người thân thiết như Ngọc Trinh, Linh Chi, ông xã Tiêu Quang và Quỳnh Thư...

Dòng trạng thái lấp lửng đòi tiền người em tên "Q Thư" của Ngọc Bích gây tò mò. Ai cũng quan tâm danh tính người mà Ngọc Bích đang tìm kiếm.

Là người duy nhất trong danh sách "tag" có tên trùng khớp với "Q Thư", nên Quỳnh Thư đã lọt vào tầm ngắm. Theo đó, "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp được cho là người em mà Ngọc Bích đang tìm.

Chị gái Ngọc Trinh réo tên Quỳnh Thư vì... chậm đóng tiền?-3
Quỳnh Thư chơi thân Ngọc Trinh...

Chị gái Ngọc Trinh réo tên Quỳnh Thư vì... chậm đóng tiền?-4
... Ngọc Bích cũng chơi cùng Quỳnh Thư.

Nếu đúng là Quỳnh Thư thì câu chuyện thật khó hiểu. Có người cho rằng Ngọc Bích "đá xéo" đàn em chuyện né tránh, chậm trễ đóng tiền. Số khác lại nhận định chị gái Ngọc Trinh chỉ đơn giản đang bông đùa vì đôi bên đã thân thiết, huống hồ Quỳnh Thư còn là bạn chí cốt của em gái cô...

Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng Ngọc Bích hiện đã xóa dòng trạng thái nhắc nhở "Q Thư" chuyện tiền nong. 

Khánh An
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chi-gai-ngoc-trinh-reo-ten-quynh-thu-chuyen-tien-nong-n-240584.html

Quỳnh Thư Ngọc Trinh

Tin tức mới nhất