Cô gái chia tay trong 'một nốt nhạc' vì bạn trai liên tục so sánh với người yêu cũ

Chuyện yêu đương đúng là khó nói, có thể sâu đậm nhưng cũng có thể chia tay vì một lý do lãng xẹt.

Trong tình yêu có muôn vàn lý do để yêu và cũng có muôn vàn lý do để chia tay. Nhưng một khi đã yêu nhau rồi thì cả 2 cần phải hiểu đối phương muốn gì, cần gì và điều cấm kị là gì.

Có lẽ chàng trai này chưa hiểu bạn gái hoặc không hiểu rõ nguyên tắc trong tình yêu là cấm kị nhắc tên người yêu cũ. Thế nên liên tục, mỗi khi bạn gái làm gì anh ta cũng mang cô người yêu cũ của mình ra để so sánh.

Cô gái đau đầu vắt óc lên mạng xã hội tâm sự, kể về chuyện tình yêu nhiều gian truân của mình. Mỗi khi nấu ăn không được ngon cũng bị bạn trai chê, trang điểm không xinh cũng bị bạn trai càu nhàu so sánh với người cũ thậm chí từ việc ăn mặc, tóc tai cũng bị mang ra nói suốt ngày. Cô gái chán nản không biết nên làm gì.

Cô gái chia tay trong một nốt nhạc vì bạn trai liên tục so sánh với người yêu cũ-1

Mình nấu ăn không ngon: "Em nấu ăn thua xa người yêu cũ anh rồi, nấu thế này không làm dâu nhà anh được rồi”

Mình trang điểm không đẹp: “Con gái con lứa học trang điểm đi chứ, đi với anh mà trang điểm không xinh xấu mặt anh lắm, không như người yêu cũ anh rồi”

Mình gu thời trang đơn giản: “Sao em ăn mặc trông xuề xoà đơn giản thế, con gái phải điệu đà 1 chút chứ”

Mình ít nói: “Em con gái phải hoạt ngôn, phải ăn nói khéo chứ, đây lại chẳng nói gì, chẳng bù người yêu cũ anh”

Mình lương hơi thấp: “Em đi làm cố gắng lên, lương lậu như vậy mà cũng chịu được”

Sau tất cả, cô gái quyết định chia tay vì không chịu đựng được việc gì cũng bị mang ra so sánh với bạn gái cũ của người yêu.

Dân mạng hả hê sau quyết định này của cô gái và cho rằng đây là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên nhiều người cũng khuyên cô gái nên cho gã đàn ông kia một bài học rồi ra đi trong hiên ngang:

Cô gái chia tay trong một nốt nhạc vì bạn trai liên tục so sánh với người yêu cũ-2
Trong tình yêu, cấm kị nhắc tên người yêu cũ (ảnh minh họa)

- Đàn ông thế không xứng đáng làm bạn trai của bạn đâu, bỏ quá tốt rồi

- Sao ông không tìm người yêu cũ của ông mà yêu ông ơi, tốt thế sao lại biến thành "Người yêu cũ"

- Cô người yêu cũ hoàn hảo quá nên cô ấy không thèm yêu người như ông ấy ông ạ

- Thế thì đi tìm người yêu cũ mà yêu nhé, tôi không phải cô ta, mạnh mẽ lên em

- Sao em hiền thế, để hắn so sánh nhiều vậy mà chịu được ạ

Có vẻ như cô gái đã nhận ra cuộc tình này không thể có kết thúc tốt đẹp nên đã nhanh chóng dừng lại.

Trong tình yêu, việc không nên làm nhất là so sánh đối phương với người yêu cũ của mình. Dù cô ấy không tốt thật hay còn kém cỏi thật nhưng việc so sánh là khập khiễng, là một sự xúc phạm lớn. Nếu đã chọn hiện tại thì đừng nghĩ về quá khứ vì đó là thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại.

T.T 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chia-tay-vi-ban-trai-lien-tuc-nhac-ten-nguoi-yeu-cu-n-228053.html

người yêu chia tay người yêu cũ

Tin tức mới nhất